Nguy cơ vướng vào chứng bệnh đáng sợ ở bàn tay

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 00:00 12/03/2012

Triệu chứng có thể là kẽ tay bị mọc mụn nước chi chít đấy!

Cách đây khoảng gần 2 năm, trên ngón tay và các kẽ móng tay của em đột nhiên xuất hiện nhiều mụn nước mọc chi chít. Chúng có màu trắng, không đau nhưng rất ngứa, khi gãi thì chuyển sang màu hồng đỏ. Điều kỳ lạ là trong vòng 1 năm chúng chỉ mọc lên như vậy từ hai đến ba lần. Mong bác sĩ giải đáp giúp em đó là bệnh gì và có thể chữa khỏi được không ạ? Em xin cảm ơn! (dieulin...@yahoo.com)

Chào em,

Rất đáng tiếc vì những triệu chứng em mô tả trong thư còn quá chung chung, không rõ ràng nên bác sĩ Mèo chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác về chứng bệnh em đang mắc phải.

Tuy nhiên, với biểu hiện xuất hiện mụn nước mọc chi chít trên kẽ móng tay 2 - 3 lần trong 1 năm thì nhiều khả năng đó là bệnh ghẻ ngứa. Bệnh đã xảy ra cách đây 2 năm mà vẫn tái đi tái lại đến tận bây giờ có thể do một trong những nguyên nhân sau:

1. Ghẻ chàm hóa: hiện tượng chàm hóa là do da tăng nhạy cảm với con cái ghẻ hoặc do cào, gãi nhiều.

- Triệu chứng: Da bị ngứa rất nhiều, tăng sừng, sậm màu (xảy ra sau khi bị ghẻ mà không được điều trị triệt để).

- Nguồn căn: Ghẻ là bệnh da do nhiễm ký sinh trùng. Con cái ghẻ sinh ra trứng và có thể tồn tại trong môi trường xung quanh (tấm trải giường, nệm, gối, chân tường, quần áo…) khoảng 3 - 5 ngày và cứ thế gây tái nhiễm lại cho người bệnh. Do đó, các biểu hiện có thể diễn ra thành từng đợt theo chu kỳ đẻ trứng - ấp trứng - trưởng thành - đào hang và chết của chúng (mỗi chu kỳ kéo dài 2 - 3 tháng).

- Liệu trình chữa bệnh: Trường hợp này nên tập trung vào chữa dứt điểm chứng ghẻ trước rồi sau đó mới điều trị hiện tượng chàm hóa.

• Điều trị ghẻ bằng các thuốc bôi (theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa) kết hợp các biện pháp vệ sinh thích hợp như: giặt và ngâm nước sôi quần áo, bao gối, trải giường… Chú ý không sử dụng các vật dụng này trong khoảng 5 ngày sau khi giặt.

• Sau đó có thể bôi các thuốc có chứa corticosteroid trong thời gian ngắn (< 7 ngày) và uống thuốc giảm ngứa để điều trị chàm.

2. Tổ đỉa: là bệnh dị ứng của da. Bệnh rất dễ tái phát khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như chất tẩy rửa, xà phòng và một số loại thức ăn.

- Triệu chứng: xuất hiện các mụn nước nằm sâu dưới da ở bàn tay - bàn chân, ngứa nhiều, sau đó da bong tróc thành những mảng nhỏ.

- Cách chăm sóc da trong trường hợp này là:

• Tránh tiếp xúc với xà bông, chất tẩy rửa.

• Hạn chế các thức ăn dễ gây ngứa và dị ứng như ớt, tỏi, tiêu, hải sản...

• Sử dụng thuốc tiêu sừng để làm dịu da khi đang có tổn thương.

• Hạn chế tiếp xúc vùng da đang bị bệnh với các vật dụng bằng chất liệu như cao su, da, nhựa có màu.

Tuy vậy, để nhận được chẩn đoán chính xác và có chỉ định điều trị bệnh thích hợp thì bác sĩ Mèo khuyên em nên đi khám chuyên khoa da liễu. Đặc biệt, em không nên tự ý dùng các loại thuốc bôi và uống khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Cuối cùng, hãy nhớ tái khám sau mỗi đợt điều trị để đảm bảo bệnh không còn cơ hội tái phát.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!