Nguy cơ “tiền mất, tật mang” vì thuốc tăng kích thước vòng 1

Lynkie, Theo Mask Online 00:01 13/03/2012

Đặc biệt là đối với lứa tuổi của chúng mình đó!

Gần đây, trên thị trường trong nước và ngay cả ở nước ngoài đang lan tràn một loại thuốc với lời “ca ngợi” của nhà sản xuất rất hấp dẫn: thần dược dành cho vòng 1. Ngay lập tức, những chuyên gia y tế và làm đẹp ở Anh, Pháp, Đức và cả các nhà khoa học trong nước đã “vào cuộc” để làm rõ thực hư của loại thuốc này. Rốt cuộc, nó có thật sự lợi hại và tốt cho cơ thể của lứa tuổi teen chúng mình?

Vạch trần những tên thần dược

Đánh vào tâm lý của những cô nàng có núi đôi khiêm tốn và mặc cảm vì hình thể bản thân, những loại thuốc nâng ngực xuất hiện trên thị trường với lời quảng cáo đầy hấp dẫn rằng vòng 1 sẽ được cải thiện như ý sau khi sử dụng thuốc. Về bản chất, những thần dược này, dù ở dạng thuốc hay gel bôi trực tiếp lên da thì chúng cũng đều có tác dụng bổ sung nội tiết tố nữ estrogen với mục đích kích thích tuyến vú phát triển. Tuy nhiên, ở độ tuổi dậy thì, đặc biệt với những teen girl gầy hay suy dinh dưỡng, các thụ thể tiếp nhận hormone vốn đã không phát triển nên ngay cả khi được cung cấp thêm nội tiết tố, vòng một cũng khó lòng được cải thiện như mong muốn và lời giới thiệu của thuốc. Như vậy, xét về phương diện hiệu quả thì rõ ràng loại thuốc này không hề phù hợp và có tác dụng đối với tuổi chúng mình rồi.

Và những nguy hiểm tiềm tàng trong nó

Các nàng biết không, trong độ tuổi dậy thì, việc bổ sung một cách bất thường nội tiết tố nữ estrogen vào cơ thể còn có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của các ấy nữa.

Cụ thể hơn, các biến chứng đã được xác định dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, khi sử dụng dạng thuốc bôi ngoài da là hiện tượng phù nề các ngón tay, đầu ngón chân, sạm da và mưng mủ ở vùng ngực. Nguyên nhân gây ra điều này tạm thời được coi là do các thành phần trong thuốc không phù hợp với cơ địa của tất cả mọi người. Đối với một số bạn có làn da nhạy cảm, những chất có trong thuốc có khả năng làm da bị kích ứng. Nếu không được chữa trị kịp thời, những hiện tượng này sẽ phát triển rất nhanh và gây nguy hại đến vùng ngực của XX đó!

Chưa hết, hậu quả lớn nhất do thuốc, đặc biệt là những loại thuốc uống là căn bệnh ung thư vú, ung thư dạ con và rối loạn các chức năng nội tiết. Trên thực tế, số người sử dụng thuốc gia tăng nồng độ hormone estrogen trong thời gian dài chiếm tới 5% các ca mắc ung thư ở cơ quan sinh dục nữ. Đặc biệt, ở độ tuổi hormone nữ còn chưa ổn định như chúng mình, việc sử dụng thuốc tăng kích thước vòng một còn khiến các ấy có nguy cơ xảy ra những dị tật rất cao do không điều hòa được lượng estrogen trong cơ thể sau này.

Kết

Tránh xa những loại thuốc tăng kích thước vòng một là lời cảnh báo hữu hiệu nhất cho các XX, đặc biệt là những cô nàng tự ti bởi vòng một quá khiêm tốn. Các ấy nên kết bạn với các loại thực phẩm từ đậu nành, sữa, các thực phẩm chứa men và chăm chỉ rèn luyện thể dục mỗi ngày. Đặc biệt, các bài tập thể dục với tạ tay, loại ½kg hay luyện tập tennis luôn là lời khuyên hữu hiệu nhất cho các ấy đấy nhé! Đừng để “tiền mất, tật mang” trong khi bài thuốc chữa trị lại nằm ngay bên mình đó!

*Bài viết có tham khảo tài liệu từ các nguồn: breastcare, beauty for women, lovebreast.