Nguy cơ teo da khi teen lạm dụng mỹ phẩm

PLXH, Theo 12:00 07/11/2011

Thậm chí còn phải “bye bye” luôn cả làn da mịn đẹp nữa đấy các ấy ạ!

Năm nay em 18 tuổi và là nữ. Từ nhỏ đến khi dậy thì, da mặt em rất trắng và mịn. Năm 16 tuổi, em sử dụng kem trộn trong khoảng 3 tháng để làm trắng da. Một năm sau đó da vẫn rất đẹp và ổn. Nhưng khi em sử dụng thêm một loại kem dưỡng để chống khô da thì đột nhiên da nổi lên rất nhiều mụn. Đầu tiên chỉ là những mụn đầu đen nhỏ rồi tiếp đó là mụn bọc, mụn đỏ lan ra khắp mặt. Thời gian đầu em không biết xử lý thế nào nên thường make up khi ra ngoài để che bớt. Đến nay đã gần 1 năm rồi mà bệnh vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn nặng hơn nên em rất lo lắng. Giờ em nên uống thuốc nào để có thể điều trị dứt điểm ạ? Em xin cảm ơn! (prosp…@gmail.com)

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng em đã bị dị ứng vì lạm dụng quá nhiều loại mỹ phẩm trong một thời gian dài. Thường thì nổi mụn trứng cá là triệu chứng hay gặp nhất sau khi dùng mỹ phẩm do các loại hóa chất này đã bít lỗ chân lông, gây ứ đọng chất bã nhờn.

Ngoài ra, khi đã có dấu hiệu bị dị ứng mà không được điều trị kịp thời và đúng cách thì làn da của chúng ta sẽ phải đối mặt với một số nguy cơ như sau:

- Viêm da dị ứng: đây là dạng dị ứng nặng hơn, biểu hiện bằng mảng hồng ban ở vùng bôi mỹ phẩm kèm theo mụn nước và ngứa.


- Mề đay với những sẩn phù (giống vết nổi gồ trên da khi muỗi cắn hay lằn roi đánh) kèm theo ngứa.

- Chàm tiếp xúc bao gồm mảng màu hồng giới hạn rõ kèm theo mụn nước và ngứa.

- Khô da kèm với biểu hiện tróc vẩy.

- Teo da là biến chứng thường gặp ở những người dùng nhóm mỹ phẩm có chứa corticoid kéo dài.

Tình trạng bệnh hiện nay của em đã khá nặng do em không điều trị ngay từ đầu. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay là em cần nhanh chóng đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu. Các bác sĩ sẽ thực hiện việc soi da và tư vấn trực tiếp cách chữa trị, nhằm tránh những phản ứng tiêu cực và để lại hậu quả xấu cho làn da của em sau này.

Bên cạnh đó em cũng nên chú ý những điều sau:

- Lập tức dừng sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm. Kể cả khi đã lành bệnh em cũng không nên lạm dụng mỹ phẩm vì trên thực tế không có bất kỳ loại mỹ phẩm nào là hoàn toàn lành tính cho da cả. Đối với những ai có tiểu sử dị ứng với bất kỳ loại mỹ phẩm nào đó thì suốt đời không nên sử dụng lại.

- Tuyệt đối không sử dụng loại thuốc bôi ngoài da hoặc thuốc uống nào khi chưa có sự chỉ định từ các bác sĩ chuyên khoa.

- Giữ gìn vệ sinh da mặt thật tốt, khi ra đường phải bịt khẩu trang để hạn chế sự tiếp xúc của da với môi trường không khí ô nhiễm bên ngoài.

- Ăn nhiều thực phẩm có tính thanh mát như rau xanh và hoa quả, đồng thời uống nhiều nước để giúp cơ thể nhanh chóng thải hết các độc tố.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày