Nguy cơ khôn lường từ việc sử dụng mỹ phẩm bừa bãi

PLXH, Theo 10:00 08/07/2011

Cứ ngỡ là làm đẹp hóa ra lại thành xấu xí đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Chào bác sĩ,

Em năm nay 17 tuổi. Em có thói quen sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm như: sữa rữa mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng, kem phấn nền... hàng ngày. Tuy nhiên, gần đây ở mặt, ngực và lưng của em bỗng xuất hiện nhiều nốt mụn nhỏ, không đau, không ngứa nhưng khi cậy ra thì thấy có nhân màu trắng. Mong bác sĩ giải đáp cho em liệu đó có phải là mụn trứng cá hay không? Nguyên nhân gây bệnh có phải từ các loại mỹ phẩm em hay dùng không và cách chữa trị như thế nào ạ? Em xin cảm ơn! (minht…@yahoo.com)

Trả lời:

Chào em,

Theo như mô tả của em trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng em đã bị mụn đầu trắng – một dạng rất thường gặp của mụn trứng cá.

Nguyên nhân gây ra loại mụn này chủ yếu là vì:

- Sự tăng tiết chất nhờn từ tuyến bã nhờn do các yếu tố nội tiết. Khi đó chất nhờn sẽ bị ứ trệ trong nang lông và gây ra mụn đầu trắng li ti ẩn dưới da.

- Lỗ chân lông bị bịt kín bởi bụi bẩn, chất ô nhiễm hay bị kích ứng bởi các loại mỹ phẩm dùng trực tiếp trên da như trong trường hợp của em.

Những nốt mụn này thường cư trú trên các vùng da dễ nhìn thấy như mặt, cổ, gáy, lưng… Nhiều người chỉ bị nhẹ và sẽ tự khỏi nhưng nhiều trường hợp do chủ quan, không biết giữ gìn nên bệnh bị nặng lên và kèm theo các triệu chứng bội nhiễm như sưng đỏ, mưng mủ cuối cùng là để lại sẹo gây ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ.

Trường hợp của em là giai đoạn đầu, bệnh còn chưa phát triển đến các triệu chứng cực đoan nói trên nhưng vì phạm vi mụn xuất hiện trên cơ thể em là khá rộng (có cả ở mặt, lưng và cổ) nên bác sĩ Mèo khuyên em chú ý những điều sau:

- Luôn giữ gìn vệ sinh thân thể. Tốt nhất là rửa mặt tối thiểu 3 lần/ngày.

- Khi ra đường phải nhớ đeo khẩu trang và mặc áo dài tay, kín cổ để bảo vệ làn da khỏi các tác động có hại từ môi trường.

- Tuyệt đối không được nặn mụn bằng tay vì vi khuẩn sẽ gây nhiễm trùng sâu trong tổ chức da và để lại sẹo vĩnh viễn.

- Tạm thời dừng việc sử dụng các loại mỹ phẩm vì lúc này da cần sự thông thoáng để đẩy bỏ hết chất bẩn và cặn bã trong các lỗ chân lông. Nếu da em quá nhờn thì có thể rửa mặt bằng xà phòng ngừa mụn nhưng phải được tư vấn cẩn thận từ các chuyên gia da liễu.

Tuy nhiên, trong bất kỳ tình huống nào em cũng không được tự điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện hoặc các trung tâm chuyên khoa da liễu để được khám chữa bệnh trực tiếp.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi

Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!