Nghi vấn bệnh Parkinson tấn công cả teens?

PLXH, Theo 00:01 24/06/2011

Nếu đúng thế thì quả là nguy hiểm quá phải không các ấy! <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Chào bác sĩ,

Năm nay em 18 tuổi và là con trai. Khoảng 2 tháng gần đây bỗng nhiên em bị run tay. Những lúc bình thường thì không biểu hiện rõ nhưng cứ khi nào phải cầm đồ vật là lại thấy tay bị run rất mạnh. Em đã hỏi các bạn và được biết là không ai bị như thế cả. Ban đầu em nghĩ do mình bị suy nhược nên có mua thuốc về uống nhưng không hiệu quả. Thấy em bị như vậy mọi người ai cũng bảo là em bị bệnh Parkinson. Hiện em đang rất lo sợ và mất tinh thần. Mong bác sĩ hãy lý giải cho em về chứng run tay mà em đang mắc phải? Em xin cảm ơn! (langt…@yahoo.com)


Trả lời:

Chào em,

Điều đầu tiên bác sĩ Mèo có thể khẳng định rằng em không hề bị bệnh Parkinson vì bệnh này chỉ có thể xuất hiện ở những người khoảng 60 tuổi, hoặc trong một số trường hợp trẻ hơn thì cũng phải trên 40 tuổi.

Tuy nhiên, theo những gì em miêu tả thì bác sĩ Mèo có thể nhận định được chứng run tay mà em đang mắc phải thuộc nhóm run “động”. Cụ thể là hiện tượng run chỉ xảy ra khi đang cử động tay hoặc một phần nào đó của cơ thể và sẽ biến mất vào lúc nghỉ ngơi.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do em bị rối loạn thần kinh thực vật vì căng thẳng hoặc gặp phải một áp lực nào đó. Bởi vậy muốn bệnh nhanh chóng thuyên giảm thì em nên:

- Luyện tập các kỹ thuật thư giãn như thiền, yoga và các bài tập về hít thở.

- Tuyệt đối tránh xa các loại đồ uống có chứa chất kích thích như cà phê, chè...

- Không được tùy tiện sử dụng thuốc khi chưa có sự chỉ định và đơn thuốc của bác sĩ.

- Đặc biệt là em nên nhanh chóng đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa về thần kinh để được thăm khám và tư vấn trực tiếp về cách chữa trị trong trường hợp cụ thể của em.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi

Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!