Mổ xẻ cách làm trắng da với đủ loại kem lột

Sand, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/04/2013

Có rất nhiều bạn đang sử dụng cách làm trắng da này đấy!

Thực hư về “thần dược” làm trắng da

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại kem làm trắng da như kem lột trắng, kem trộn. Theo “quảng cáo”, các sản phẩm lột da này đều được chiết xuất từ thiên nhiên với các thành phần như bột ngọc trai, tinh chất thảo dược, các vitamin A, C, E… Đây được coi là sản phẩm giúp làm trắng siêu tốc với giá… siêu rẻ.

Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Theo sự thẩm định và đánh giá của các chuyên gia, trong các loại kem làm trắng này có chứa rất nhiều hóa chất như thủy ngân, hydroquinone, corticoid, acide salicylique, iode… có tác dụng làm tiêu hủy lớp sừng ở tầng thượng bì, khiến lớp non lộ ra, mang lại sự trắng sáng.

Thậm chí, một số loại kem làm trắng còn còn có những hóa chất rất độc hại với cơ thể như hydrogen peroxyde. Đây là một loại hóa chất có tính oxy hóa cao và có tác dụng tẩy trắng rất mạnh. Chính vì thế, nó có thể làm trắng da nhanh chóng, nhưng lại gây rất nhiều ảnh hưởng tới làn da của chúng ta.

Mổ xẻ cách làm trắng da với đủ loại kem lột 1

Làm trắng siêu tốc – lãnh hậu quả siêu nhanh

Dị ứng, tổn thương da

Do có chứa nhiều hóa chất mạnh và độc hại, nhất là khi sử dụng dưới hình thức lột da, các loại kem làm trắng có thể khiến da bạn bị dị ứng, tổn thương. Nó sẽ dẫn đến các triệu chứng như: ngứa ngáy, bỏng rát, phồng rộp, nổi mẩn, dị ứng, tấy đỏ, nổi mụn mủ, da bong tróc từng mảng…

Thậm chí, nếu sử dụng lâu dài, chúng mình còn có thể bị tổn thương da rất nặng nề như mụn nhiều, da mỏng, teo da hoặc rối loạn sắc tố…

Làm da yếu đi

Sắc tố da bình thường của chúng ta có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím mặt trời, làm giảm thiểu khả năng ung thư da. Việc thay đổi sắc tố da sẽ khiến cho khả năng đó bị suy giảm mạnh.

Việc lột trắng, làm trắng chỉ giúp da trắng lên trong thời gian ngắn, nhưng sẽ khiến da bị tổn thương nặng và ảnh hưởng về lâu dài. Điều này làm tăng sinh melanin làm da đen sạm, thâm nám… Thậm chí, nó còn có thể gây nên tình trạng nhiễm sắc tố da, khiến da bị mất thành phần cân bằng tự nhiên và khả năng tự bảo vệ, thậm chí không thể phục hồi lại như ban đầu.

Mổ xẻ cách làm trắng da với đủ loại kem lột 2

Đủ loại bệnh nặng do tiếp xúc với hóa chất có hại

Do chứa nhiều hóa chất độc hại như thủy ngân, hydroquinone, corticoid, acide salicylique, iode, hydrogen peroxyde… nên các loại kem tẩy trắng có thể khiến da phồng rộp, nhiễm trùng da, tức ngực, nôn mửa, phổi bị ứ nước, thậm chí còn có thể dẫn đến suy thận, suy gan…

Nguy hiểm hơn, nếu thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất đó, sức khỏe của chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà chúng mình còn phải đối mặt với nguy cơ ung thư nữa đó!

Lời khuyên

Việc làm trắng da luôn là “niềm mơ ước” của rất nhiều người, nhất là khi mùa hè đến. Tuy nhiên, da là một bộ phận rất quan trọng và nhạy cảm trên cơ thể. Vì thế, nó cần được chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng.

Để làm trắng da, bạn nên dùng các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên. Các sản phẩm này tuy mất thời gian nhưng mang lại hiệu quả lâu dài và rất an toàn cho cơ thể. Cần tránh tuyệt đối việc sử dụng các sản phẩm làm trắng không rõ nguồn gốc hay thành phần, sản phẩm chưa được khoa học công nhận… Khi gặp các vấn đề về da, các bạn cần đến khám bác sĩ ngay để có cách điều trị kịp thời nhé!


Bạn có thể xem thêm:

Mổ xẻ cách làm trắng da với đủ loại kem lột 3

Mổ xẻ cách làm trắng da với đủ loại kem lột 4