Làn da như rắn khiến bạn băn khoăn, sợ hãi

Bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 24/08/2012

Nó là bệnh gì thế nhỉ?

lan-da-nhu-ran-khien-ban-ban-khoan-so-hai

Từ ngày còn nhỏ, em đã hay bị khô và bong tróc da toàn thân. Thậm chí vào những ngày thời tiết quá khô thì da còn bị nổi vảy nhìn như da rắn. Tình trạng này xuất hiện rõ nhất ở các vùng da dễ nhìn thấy như gáy, cổ, mặt ngoài của tay chân. Nó làm em vô cùng mất tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp. Mong bác sĩ giải đáp liệu em đang mắc phải bệnh gì và có cách nào điều trị dứt điểm không ạ? Em xin cảm ơn! (nutac_si...@yahoo.com)
lan-da-nhu-ran-khien-ban-ban-khoan-so-hai
Chào em,
 
Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị bệnh da vảy cá (hay còn gọi là da mốc, da rắn).

Không giống như các bệnh da liễu khác, da vảy cá là một loại bệnh dai dẳng, có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới sức khỏe và thẩm mỹ của người mắc bệnh.

Bệnh thường gây ra bởi yếu tố di truyền. Đối với những ca mắc bệnh bẩm sinh, biểu hiện của bệnh trở nên rõ ràng trong những năm đầu đời. Đôi khi bệnh biến mất trong những năm trưởng thành nhưng sau đó, nó có thể quay trở lại hành hạ cuộc sống của người bệnh.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, bệnh vảy cá xuất hiện là nguyên nhân do hậu quả của một số bệnh ung thư, bệnh về tuyến giáp hay suy thận mãn tính...

Bệnh được phân chia thành 2 loại chính như sau:

- Da vảy cá thực sự: Tổn thương là vảy dày, da khô ráp, vảy thô và dính, màu trắng bạc hoặc nâu, lớp thượng bì da nứt ra thành vảy giống như vảy cá.

- Da vảy cá bẩm sinh: Lớp da dày làm cơ thể không cử động được, chân tay phù nề, mặt sưng to, mi mắt lộn ngược, môi nứt nẻ.

Liệu trình điều trị cơ bản đối với chứng bệnh này là sự kết hợp của những phương pháp sau:

- Hạn chế trạng thái khô, căng da, tróc vẩy bằng các thuốc kem dịu da, bạt sừng và kết hợp uống vitamin A, C, D, E từng đợt trong năm.

- Tránh chà xát, kỳ cọ mạnh lên vùng da bị bệnh khi tắm.
 
- Không nên lạm dụng xà phòng vì càng tẩy hết lớp nhờn trên da càng làm da thêm khô, căng và dẫn đến tình trạng nứt nẻ nhiều.
 
- Tăng cường ăn rau, quả tươi như giá đỗ, cà chua, bắp cải, rau ngót, cam bưởi, đu đủ… để bổ sung nguồn vitamin cần thiết cho da.

- Nếu cần có thể dùng thêm thuốc bôi theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!
 
lan-da-nhu-ran-khien-ban-ban-khoan-so-hai