Lầm tưởng nghiêm trọng về dị ứng mỹ phẩm kéo dài

Bác sĩ Mèo , Theo Trí Thức Trẻ 11:58 04/10/2013

Dị ứng mỹ phẩm rất nguy hiểm đấy!

Chào bác sĩ,

Cách đây hơn 2 năm, em đã bị dị ứng một loại kem dưỡng ẩm cho da mặt. Lúc ấy, da bị tấy đỏ, ngứa ngáy và nổi mụn nước li ti kín cả khuôn mặt. Đợt đó em phải điều trị mất hơn 1 tháng mới hết các triệu chứng trên. Tuy nhiên, cho đến giờ, da em vẫn rất khô và lúc nào cũng đỏ ửng như bị cháy nắng, thỉnh thoảng còn thấy ngứa nữa. Em đã chăm sóc da bằng cách đắp đủ loại mặt nạ trái cây nhưng chẳng có tí cải thiện nào, thậm chí da càng ngày càng xỉn màu hơn. Mong bác sĩ giải đáp liệu có phải em lại bị dị ứng tái phát không và cách chữa trị ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (twee...@gmail.com)

Lầm tưởng nghiêm trọng về dị ứng mỹ phẩm kéo dài 1

Trả lời:

Chào em,

Dị ứng mỹ phẩm là phản ứng khác thường của da khi tiếp xúc với loại mỹ phẩm mà thành phần có chất “gây dị ứng” (dị nguyên). Nó cũng có thể xảy ra do dùng quá liều lượng, sai phương pháp, sai chỉ định hay do da người sử dụng không dung nạp hoạt chất của mỹ phẩm.

Các hóa chất trong mỹ phẩm gây ra có khi chỉ là triệu chứng nhẹ (như ngứa ngáy, nổi mày đay, viêm da tiếp xúc tại chỗ) nhưng cũng có thể gây biến chứng tổn thương da không hồi phục (teo da). Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Dị ứng mỹ phẩm không phụ thuộc vào liều lượng nên vẫn sẽ xảy ra dù lượng mỹ phẩm dùng rất ít. Đây là những phản ứng không đoán trước được của hệ miễn dịch.

Thường thì khi phát hiện dị ứng trên da phải ngưng sử dụng mỹ phẩm, kết hợp dùng thuốc thích hợp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ (bao gồm thuốc bôi để giảm bớt tình trạng da bên ngoài và thuốc uống nhằm ức chế dị ứng của cơ thể) là bệnh sẽ tự khỏi từ sau 1 - 2 tuần, hay chậm nhất 1 tháng vì vòng tuần hoàn tái tạo da.

Trường hợp bị dị ứng da đã trực tiếp điều trị tích cực mà vẫn không khỏi sau từ 2 - 3 chu kỳ tái tạo da (2 - 3 tháng) thì có nghĩa đã hoàn toàn chuyển sang dạng bệnh lý viêm hoặc nhiễm trùng da.

Lầm tưởng nghiêm trọng về dị ứng mỹ phẩm kéo dài 2

Vì vậy, theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng triệu chứng em gặp phải trong 2 năm nay không còn đơn thuần chỉ là dị ứng da nữa.

Bác sĩ Mèo khuyên em không nên tiếp tục tự điều trị và lạm dụng việc đắp mặt nạ thiên nhiên vì các hóa chất bảo quản sản phẩm hay nhựa tiết ra từ củ quả đều có thể tiếp tục gây dị ứng cho làn da đang bị tổn thương của em.

Tốt nhất em hãy nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa Da liễu để khám và được chỉ định điều trị thích hợp, tránh cho tình trạng dị ứng nặng thêm, khó lành và để lại biến chứng mất thẩm mỹ trên da không hồi phục.

Cuối cùng, em cần luôn nhớ rằng mỹ phẩm chỉ là phương tiện hỗ trợ, đem lại vẻ đẹp tạm thời bên ngoài. Để có được một làn da khỏe, đẹp, tươi tắn thực sự thì em nên chăm chỉ tập thể dục, giữ vệ sinh da, uống đủ nước, không thức khuya, hạn chế thức ăn ngọt béo, dùng nhiều rau xanh, trái cây tươi.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Lầm tưởng nghiêm trọng về dị ứng mỹ phẩm kéo dài 3