Kim Hyun Joong ra tay "trị" bệnh khó thở

Skinny V, Theo 15:01 12/08/2011

Thời tiết nóng dần rồi nên chúng mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe teen nhé!

 

 
Mùa hè thường xuyên tạo cảm giác khó chịu cho tất cả mọi người vì sức nóng và cảm giác khó chịu khi ra mồ hôi quá nhiều.
 
Với những teen ưa hoạt động thì mùa hè có vẻ là một mùa không thuận lợi cho lắm. Khi hoạt động quá sức rất dễ dẫn đến tình trạng khó thở, tình trạng này đặc biệt nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời.
 
Khó thở có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau:
 
- Hoạt động quá nhiều dẫn đến mất sức.
 
- Hít thở trong khu vực có nhiều khói bụi hoặc không khí loãng.
 
- Do một số bệnh về đường hô hấp.
 
Khi gặp trường hợp khó thở các bạn cần làm như sau:
 
- Tìm chỗ thoáng mát có nhiều cây xanh và không có khói bụi.
 
- Bình tĩnh và thở thật đều, để cơ thể được hòa nhịp lại.
 
- Nếu tình trạng khó thở kéo dài cần đến ngay các trung tâm y tế gần nhất để có sự tư vấn kịp thời nhất.
 
Để tránh không gặp phải tình trạng này các bạn nên:
 
- Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.
 
- Trồng cây xanh trong nhà để tạo bầu không khí thoáng mát và thoải mái.