Hiện tượng đi tiểu "bất thường" khiến bạn hoang mang

bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/07/2014

Hiện tượng đi tiểu buốt này gặp rất nhiều ở mọi người và gần như ai trong đời cũng từng bị.

Chào bác sĩ Mèo,

Em là nữ, năm nay 19 tuổi. Khoảng 2 tuần đổ lại đây khi em đi tiểu tiện có cảm giác rất đau. Em có hỏi thì bố mẹ bảo em bị viêm đường tiểu và đừng lo lắng nhiều vì sẽ hết, bố mẹ ai cũng bị qua. Em xem trên mạng thấy mình có triệu chứng nhưng không nhiều, như đi tiểu xong có cảm giác đau buốt, 3-4 lần tiểu ra máu, đôi khi nước tiểu đục. Bố mẹ có cho em uống thuốc trụ sinh. Có lúc em đi không đau nữa, nước tiểu không đục nữa nhưng đôi khi lại bị lại. Em xem qua thì có thể gây vô sinh. Bên cạnh đó, kinh nguyệt em có đã lâu rồi mà không đều đặn gì cả. Em cũng chưa từng QHTD. Hiện tại em đang rất hoang mang. Có cách chữa trị gì cho hợp lý không ạ? Cảm ơn bác sĩ. (cem...@kenh14.vn)


Trả lời:

Chào em,

Trước tiên, em đừng quá lo lắng. Hiện tượng đi tiểu buốt này gặp rất nhiều ở mọi người và gần như ai trong đời cũng từng bị. Vậy nên em hãy bình tĩnh và tìm cách điều trị là sẽ không sao hết.

Hiện tượng tiểu tiện thấy đau buốt có thể là dấu hiệu của chứng viêm và nhiễm trùng ở bàng quang (bọng đái), niệu đạo (ống dẫn nước tiểu) và thận. Hiện tượng viêm niệu đạo còn có nguyên nhân do bị sỏi bàng quang, sỏi thận hoặc đường dẫn tiểu có khối u, ngăn cản nước tiểu thoát ra. Ngoài ra, cũng còn có thể do yếu tố di truyền. Phụ nữ thường hay dễ mắc chứng này do vi khuẩn dễ xâm nhập tới bàng quang qua đường niệu đạo vốn rất ngắn ở người phụ nữ.



Cho dù là nam giới hay nữ giới bệnh thường xuất phát từ việc vệ sinh không sạch sẽ gây ra viêm nhiễm một số bộ phận trong cơ quan sinh dục. Biểu hiện ban đầu có thể ngứa rát, đi tiểu nhiều bị buốt... điều này cho thấy một số cơ quan sinh dục đã bị viêm nhiễm. Ban đầu là vi khuẩn sẽ từ niệu đạo, rồi đến bàng quang và lây sang các bộ phận khác nữa.

Tiểu gắt, buốt, tiểu ra một chút máu như em mô tả khả năng cao là triệu chứng của bệnh viêm đường tiết niệu.


Nguyên nhân: có thể do tạp trùng cư trú ở âm đạo, vệ sinh không sạch, trầy xước bên trong…

Bị nhiễm trùng đường tiết niệu, em nên ăn nhiều rau cải, trái cây, dinh dưỡng hợp lý, thể dục thể thao, uống nhiều nước để vi khuẩn có thể đi theo nước tiểu ra ngoài.

Trà, cà phê hay rượu bia nên tránh bởi chúng có những chất kích thích không tốt cho bàng quang. Có thể nấu nước râu ngô uống hàng ngày thay cho nước uống, liên tục như vậy trong 1 tháng.

Nên đi tiểu thường xuyên, không nín nhịn và phải chắc chắn là em đi tiểu hết.

Tuy vậy, việc em nên làm đó là đi khám phụ khoa tại những cơ sở y tế uy tín. Các bác sĩ sẽ cho chẩn đoán chính xác nhất cũng như phác đồ điều trị phù hợp.

Chúc em luôn khỏe mạnh!
Mổ xẻ chứng bệnh tâm lý "sợ con trai" 2