Hiểm họa từ việc chăm sóc móng sai cách

PLXH, Theo 10:17 02/09/2011

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại gây không ít phiền toái cho teens đấy!

Chào bác sĩ,

Em năm nay 17 tuổi và là con gái. Dạo gần đây ở phần thịt xung quanh móng tay em xuất hiện những khóe lõm lạ. Ngoài ra, bề mặt móng còn bị tróc, chuyển màu đục và trở nên sần sủi nhìn rất xấu. Lúc đầu thì em không thấy đau nhưng mấy hôm nay thỉnh thoảng khi làm việc gì mà đụng vào móng tay là em lại thấy hơi nhức ở đầu móng. Mong bác sĩ hãy giải đáp cho em liệu em đang bị bệnh gì và cách chữa trị nhanh nhất là như thế nào ạ? Em xin cảm ơn! (obem…@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Chào em,

Theo những gì em mô tả trong thư thì bác sĩ Mèo nghĩ nhiều khả năng là em đã bị nấm móng dẫn đến viêm quanh móng.

Bệnh nấm móng do nấm và vi khuẩn gây nên. Bệnh gây ra các tổn thương ở vùng da có nhiều chất sừng. Bệnh đặc biệt hay xuất hiện ở vùng móng chân, móng tay, đôi khi cả ở tóc và có khả năng lây lan rất nhanh.

Thời tiết nóng ẩm mùa hè chính là điều kiện và môi trường thuận lợi cho sự xuất hiện, sinh sôi và phát triển của bệnh. Có thể kể đến một số nguyên nhân gây bệnh chủ yếu sau:

- Vệ sinh cơ thể không sạch sẽ, đặc biệt là vùng móng chân, móng tay.

- Thường xuyên có các chấn thương nhẹ ở vùng móng chân (tay)

- Dùng găng tay, tất và giày kín trong thời gian quá dài.

- Dùng chung đồ dùng cá nhân với người bị bệnh.

Trường hợp của em bệnh đã có dấu hiệu nặng lên do xuất hiện triệu chứng viêm quanh móng và đau nhức. Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em hãy lập tức đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa da liễu có uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, em cũng cần chú ý ngăn ngừa và hạn chế nguồn lây lan bệnh bằng các phương pháp sau:

- Vệ sinh cơ thể hàng ngày, luôn giữ tay, chân sạch sẽ.

- Không sử dụng găng tay, tất và giầy kín trong thời gian dài. Nên sử dụng những đôi giày, dép thoáng khí. Găng tay, tất phải được làm từ sợi thiên nhiên, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt.

- Lựa chọn những đôi giày vừa chân, tạo cảm giác thoải mái khi đi. Tránh sử dụng những đôi giày, dép quá cao hoặc quá chật vì sẽ dễ gây các tổn thương cho chân, đặc biệt là các ngón chân.

- Tuyệt đối không dùng chung đồ dùng cá nhân như: quần áo, dày dép với những người xung quanh để tránh bệnh lây lan ra cộng đồng.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

Bác sĩ Mèo Còi
 
Bạn có thắc mắc về sức khỏe, giới tính???
Hãy gửi email về gioitinh@kenh14.vn để được Tổng đài Théc Méc trợ giúp nhá!