Hiểm họa cần đề phòng khi dùng đồ hóa trang không rõ nguồn gốc

, Theo Mask Online 12:00 30/10/2014

Các món đồ hóa trang như mặt nạ, tóc giả, mực vẽ... đều tiềm ẩn trong đó rất nhiều căn bệnh nguy hiểm đó!

Mặt nạ

Các loại mặt nạ thường được sử dụng để hóa trang khá đa dạng. Chúng có thể được làm từ nhựa, cao su, sơn phun màu và rất nhiều thành phần hóa học khác, trong đó, không thể tránh khỏi những thành phần gây nguy hiểm tới sức khỏe.

Khi sử dụng các loại mặt nạ này, chúng sẽ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, đặc biệt là các phần nhạy cảm như làn da, tai, mũi, họng… Điều này vô cùng nguy hiểm bởi các chất độc hại có trong thành phần làm nên những chiếc mặt nạ đó có thể gây dị ứng, kích ứng, ảnh hưởng xấu tới hệ hô hấp… Nghiêm trọng hơn, các chất độc còn có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta. Một ví dụ điển hình, các sản phẩm mặt nạ độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được chứng minh là có thể gây ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản của các XX đấy!


Hiểm họa cần đề phòng khi dùng đồ hóa trang không rõ nguồn gốc 1

Tóc giả, lông mi giả

Tóc giả, lông mi giả hay các phụ kiện tương tự là những món đồ không thể thiếu để làm nên sự “thành công” khi hóa trang trong các lễ hội. Các sản phẩm này cũng có rất nhiều loại và nếu không lựa chọn cẩn thận, kỹ càng, chúng ta sẽ mua phải hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này rất nguy hiểm bởi khi sử dụng các sản phẩm như vậy, chúng sẽ gây ảnh hưởng tới da, gây dị ứng, làm nổi mẩn, ngứa, tấy đỏ da, dẫn đến các căn bệnh về da đầu, nấm, rụng tóc, ảnh hưởng đến thị lực (khi gắn lông mi giả)…

Mực vẽ, màu vẽ

Những bạn thường xuyên hóa trang hay tham gia các lễ hội hóa trang hẳn sẽ không xa lạ gì với các loại màu vẽ, mực vẽ để tạo nên những gương mặt ấn tượng. Đây là những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể khi sử dụng, nhất là những phần dễ bị ảnh hưởng như da, mắt, mũi… Bởi vậy, độ an toàn đòi hỏi phải thật cao. Trong khi đó, các loại màu vẽ, mực vẽ bán tràn lan trên thị trường lại khó có thể đáp ứng được những điều này. Thậm chí, nó còn chứa các hóa chất độc hại, có thể gây nên các bệnh về da, ảnh hưởng đến các bộ phận khác, ngấm vào bên trong cơ thể qua da…

Hiểm họa cần đề phòng khi dùng đồ hóa trang không rõ nguồn gốc 2

Đồ trang trí bằng nhựa

Nói đến những món đồ trang trí bằng nhựa, có thể kể ra rất nhiều thứ như hình bộ xương, mạng nhện, bàn tay giả, đầu lâu, răng nanh giả để gắn vào miệng… Chúng sẽ làm cho sản phẩm hóa trang của bạn trở nên hấp dẫn và ấn tượng hơn, tuy nhiên, những nguy hiểm mà chúng mang lại thì cũng không hề ít.

Đa số chúng ta đều “vô tư” sử dụng những món đồ này, kể cả là gắn lên người, cho vào miệng mà không hề lo ngại về tác hại của nó. Trong khi đó, đa số các sản phẩm đều là đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể chứa các hóa chất và những chất độc hại đối với cơ thể. Có thể những sản phẩm này không gây hại ngay cho bạn, nhưng khả năng ảnh hưởng về lâu dài là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, khi các chất độc xâm nhập vào bên trong cơ thể, nó sẽ trở thành mầm mống gây ung thư. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bản thân, các bạn không nên lạm dụng những món đồ hóa trang không rõ nguồn gốc xuất xứ nhé!