Hậu quả khi sử dụng gel và miếng dán lột mụn

bác sĩ Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 21/07/2014

Nghe lời bạn bè, bạn ấy đã dùng cả gel lột mụn và cả miếng dán trong siêu thị nữa.

Chào bác sĩ Mèo,

Em là nam, năm nay 18 tuổi. Vì có rất nhiều mụn đầu đen trên mũi nên nghe theo lời bạn bè, em có mua một số gel lột mụn mũi nha đam (tấm 10k) về lột. Đúng là nó có ra mụn nhưng không dứt hẳn mà vẫn xuất hiện lại nên em dùng rất nhiều loại gel khác nữa và còn dùng cả miếng dán lột mụn bán trong siêu thị. Em lột cũng thường xuyên, khoảng 3 - 4 ngày em lột một lần. Cho đến bây giờ thì mới thấy hậu quả của nó, mũi em đỏ hết lên, rất đau và rát nữa, xuất hiện rất nhiều mụn đầu trắng li ti và nhức, lúc em rửa mặt thì rất rát. Em cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa. Mụn đầu đen thì vẫn còn đó thậm chí còn nhiều hơn, mà mũi em thì cứ như là phẫu thuật thẩm mĩ bị hư, sưng tấy lên đầy mụn mủ và nhức.

Mong bác sĩ giúp em, em xin cám ơn. (dat...@gmail.com)


Trả lời:

Chào em,

Trước tiên, em không nên quá lo lắng với tình trạng hiện nay. Tình trạng của em có thể chỉ là dị ứng với những chất trong gel và miếng dán mà em đang sử dụng.

Thêm vào đó việc trị mụn theo cách dùng miếng  lột mụn sẽ làm cho lỗ chân lông của em to hơn. Nếu em dùng sản phẩm này với mong muốn lấy những mụn nhỏ ra thì được nhưng nên nhớ chỉ 1 tuần /lần để tránh làm tổn thương da (vì làn da rất mỏng manh và nhạy cảm). Còn nếu muốn lấy những mụn to ra thì em phải tìm đến một phương pháp khác (ví dụ đến những địa chỉ trị mụn chuyên nghiệp và uy tín hoặc tốt nhất là đến bác sĩ da liễu để có một cách trị mụn hiệu quả). Như em nói thì có vẻ như em đang sử dụng sản phẩm này hơi thường xuyên hơn so với ngưỡng cho phép.



Việc đầu tiên, em cần ngừng sử dụng các sản phẩm đó lại ngay. Tuyệt đối không được tiếp tục dùng và nhớ rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước sạch. Em có thể sử dụng phương pháp làm sạch da và giảm mụn bằng các nguyên liệu tự nhiên, như sau:

- Một bó ngò gai (mùi tàu) rửa sạch, vò nát bỏ vào xoong đun với 1 ít nước, nước xâm xấp lá. Đun trên bếp cho cạn nước.

- Lấy 1 quả trứng gà ta, bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ bỏ vào 1 cái chén nhỏ.

- Để ngò gai nguội, vắt lấy nước, trộn với một chút mật ong khoảng bằng một nửa lượng nước đã vắt đó.

- Trộn đều hỗn hợp trên lại, thoa lên mặt vào buổi tối để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Phương pháp trên sử dụng các thành phần tự nhiên nên rất an toàn, không có tác dụng phụ.

Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất dành cho em lúc này là đến khám tại những cơ sở y tế uy tín để nhận được những chẩn đoán chính xác nhất và điều trị một cách an toàn. Ngoài ra, các bác sĩ da liễu cũng sẽ tư vấn cho em những cách bảo vệ da mặt cũng như trị mụn hiệu quả nhất.

Chúc em luôn khỏe mạnh.

Mổ xẻ chứng bệnh tâm lý "sợ con trai" 2