"Gỡ rối" những thắc mắc khi lần đầu đeo kính áp tròng

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 00:00 22/09/2014

Liệu kính áp tròng có thật sự nguy hiểm như chúng ta nghĩ?

Chào bác sĩ,

Cháu năm nay 19 tuổi nhưng bị cận khá nặng, đi đâu cũng phải mang theo kính, nhiều lúc rất là vướng víu và bất tiện, mà nhìn cũng kém xinh đi rất nhiều. Bạn cháu khuyên cháu nên đeo kính áp tròng, nhưng cháu cảm thấy rất sợ hãi, nhất là khi đưa kính vào tận bên trong mắt như vậy, không biết có gây nguy hiểm gì không? Cháu đã từng thấy rất nhiều trường hợp bị hỏng mắt vì đeo kính áp tròng rồi nên hoang mang lắm ạ! Bác sĩ cho cháu lời khuyên với. Cháu có nên đeo không ạ?

Cháu cảm ơn bác sĩ. (trang…@gmail.com)

Trả lời:

Chào cháu,

Kính áp tròng thực sự không nguy hiểm như cháu nghĩ. Nếu cháu làm đúng theo chỉ dẫn và chăm sóc đôi mắt một cách cẩn thận, việc đeo kính áp tròng sẽ không gây ra tổn hại gì cả.

Khi chọn mua và sử dụng kính áp tròng, cháu cần chú ý một số điều sau:

- Mua kính phù hợp và đảm bảo: Cháu nên chọn mua tại những địa chỉ có uy tín, đảm bảo an toàn và được sự chứng nhận của các cơ quan chức năng.

Để chọn mua được chính xác, cháu cần kiểm tra độ cận của mắt trước, tốt nhất là kiểm tra ở các cơ sở chuyên khoa mắt. Nếu cận trên 3 độ, cháu nên chọn kính áp tròng giảm từ 0,25 – 0,5 độ so với độ cận của mắt.

- Vệ sinh sạch sẽ trước khi đeo kính: Trước khi đeo kính, cháu cần đảm bảo mắt kính phải sạch sẽ, không trầy xước. Nếu kính bị xước thì tuyệt đối không nên đeo vì nó có thể làm tổn thương mắt. Đặc biệt, hãy rửa tay thật sạch bằng xà bông diệt khuẩn và lau khô trước khi đeo kính.



- Giữ an toàn khi đeo kính: Cháu chỉ nên đeo kính áp tròng trong thời gian tối đa từ 8 – 12 giờ đồng hồ, không nên đeo khi đi ngủ bởi nó sẽ làm mắt bị đau nhức, dễ gây ra các bệnh về mắt. Nếu cháu đang mắc các bệnh đau mắt hay nhiễm trùng mắt thì nên đợi khỏi hẳn rồi mới đeo.

- Bảo quản kính: Sau mỗi lần đeo kính, cháu hãy rửa sạch bằng nước rửa mới, dùng dung dịch dưỡng tra hàng ngày, đồng thời còn cần vệ sinh khay đựng kính. Điều này rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới đôi mắt của chúng ta.

- Chăm sóc mắt: Khi đeo kính áp tròng, cháu càng cần chăm sóc đôi mắt cẩn thận hơn. Cháu nên dùng dung dịch dưỡng mắt chuyên dụng để tra mỗi ngày, ngoài ra hãy bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin A cho mắt luôn sáng khỏe.

Chúc cháu luôn khỏe mạnh và vui tươi.