Độ "manly" được đo bằng trái táo Adam???

Khang Du - Theo PLXH, Theo 00:01 24/05/2011

Thật hay đùa đây???<img src='/Images/EmoticonOng/22.png'>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trái cổ hay còn gọi cục hầu, trái khế, nổi tiếng nhất là "trái táo Adam". Trong y học gọi nó là sụn giáp, đính vào mặt trước thanh quản, hầu như không chức năng gì.
Sụn giáp thường to ra khi các bạn trai "hòa mạng" dậy thì (con gái gần như không thấy). Thêm nữa dưới tác động hormon, thanh quản của các chàng nở rộng đẩy cục hầu nhô ra nhiều hơn. Thực tế nhiều bạn trai chỉ có "trái khế" bé tẹo nhìn kỹ mới thấy hoặc ngược lại, nó không hề ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giới tính của XY.