Điểm danh những thủ phạm khiến núi đôi sưng to

PLXH, Theo 00:01 19/07/2010

Núi đôi bị sưng đôi khi có thể là kết quả của những thay đổi sinh lý bình thường trong cơ thể nhưng đôi khi nó cũng tiềm ẩn một rối loạn nghiêm trọng đấy!<br/><img src='/Images/EmoticonOng/06.png'><img src='/Images/EmoticonOng/15.png'>

1. Năm nay em 15 tuổi nhưng em vẫn chưa có nguyệt san hàng tháng như những bạn gái khác. Tuy nhiên, một vài tháng gần đây, núi đôi của em cứ bị sưng to lên trông thấy. Em lo sợ có điều bất thường xảy ra khi chúng còn kèm theo cảm giác hơi khó chịu và đau tức nữa (Thanh Thúy)

Trả lời:

Chào Thanh Thúy!

Một trong những nguyên nhân tự nhiên khiến núi đôi của bạn đột nhiên sưng phồng hoặc phình ra là do sự biến động tự nhiên của hormone trong cơ thể đấy bạn ạ.  Điều này là hiện tượng hoàn toàn bình thường khi bạn sắp bước vào tuổi dậy thì và đón nhận chu kỳ nguyệt san đầu tiên của bạn hoặc trong quá trình mang thai sau này.

Khi ấy, các kích thích tố nữ, đặc biệt là estrogen được liên kết với các tế bào núi đôi và kích hoạt sự phát triển các tế bào này. Kết quả là sự gia tăng trong sản xuất estrogen sẽ dẫn đến sự tăng trưởng về hình dáng núi đôi của bạn.



Vì thế, sưng núi đôi do những thay đổi hormone trong cơ thể cũng có thể gây ra một số khó chịu và đau tức ngực cho bạn. Đây là một bước phát triển tự nhiên của ngực để bạn cũng như các bạn gái chuẩn bị cho quá trình thực hiện thiên chức làm mẹ sau này đấy!

2. Không hiểu sau núi đôi của em không những đang bị sưng đau mà còn có những tổn thương trên núi làm em rất khó chịu và đau đớn? Có phải do em đã bị nhiễm trùng núi đôi rùi không? Nhưng em nghe nói nhiễm trùng núi đôi chỉ có ở phụ nữ đang cho con bú thôi còn em thì đang ở tuổi dậy thì mà. (Nguyễn Phương Dung, 17 tuổi)

Trả lời:

Phương Dung thân mến!

Theo như những gì bạn mô tả thì rất có thể núi của bạn đang bị một nhiễm trùng ghé thăm hay còn gọi là viêm núi đôi.

Nhiễm trùng núi đôi là hiện tượng thường gặp ở những phụ nữ đang cho con bú. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng sẽ không ghé thăm các  XX khi đang ở độ tuổi dậy thì đâu nhé! Chỉ cần chăm sóc núi đôi không đúng cách và mặc áo ngực quá chật cũng khiến vùng này phải chịu nhiều bí bách mà sinh ra nhiều mồ hôi đấy bạn ạ.


Nhiễm trùng núi đôi sẽ phát triển khi các vi khuẩn xâm nhập vào ngực của bạn thông qua các vết nứt hoặc vết cắt trong da. Sau đó, chúng định cư trong các mô mỡ. Và khi vi khuẩn tấn công sẽ dẫn đến sưng, viêm và gây ra những tổn thương nhỏ trên núi đôi mà bạn đang gặp phải.

Nếu gặp hiện tượng này, bạn cần phải sớm được điều trị bằng các loại thuốc kháng sinh theo toa để giúp giảm tình trạng nhiễm trùng, giảm đau và khó chịu cho vùng núi đồi của bạn nhé!

3. Em nghe bọn bạn kháo nhau rằng, ung thư núi đôi dạng viêm nhiễm cũng có thể khiến bạn gái chúng em bị sưng nở núi đôi bất chợt phải không? Điều này có thật không ạ? Nghe bệnh này cứ lạ lạ sao ý! (Hoàng Thanh Hà, HN)


Trả lời:

Thanh Hà thân mến!

Đúng là một nguyên nhân có thể coi là thủ phạm khi bị sưng núi đôi bất chợt mà các XX nên nghĩ đến đó là do ung thư núi đôi dạng viêm nhiễm. Đây là một dạng hiếm gặp của ung thư vì thế bạn nghe hơi “lạ lạ” cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, có đến 5% các bác sĩ chuyên khoa cũng thường chẩn đoán sai.

Ung thư núi đôi dạng viêm nhiễm thường phát triển khi các tế bào đột biến bắt đầu sinh sôi nảy nở ngoài tầm kiểm soát và bắt đầu chặn các mạch bạch huyết. Điều này, ngăn chặn những ống dẫn chất lỏng tích tụ trong núi và dẫn đến sưng núi đôi.

Khi bị ung thư núi đôi dạng viêm nhiễm ghé thăm, bạn gái sẽ thường sưng viêm ở một bên núi và có nhiều hiện tượng khác đi kèm như núi có màu đỏ, viêm da, núm núi đôi ngứa ngáy và bỏng rát...


Vì thế, nếu gặp hiện tượng trên hoặc nghi ngờ bị sưng núi đôi do ung thư núi đôi dạng viêm nhiễm thì bạn nên đi đến bác sĩ thăm khám sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm nhé!