Đi tìm lời giải cho cơ thể luôn "lạnh ngắt" khó tả

bác sĩ Mèo, Theo Pháp luật xã hội 00:00 05/03/2014

Khi cơ thể bị lạnh như vậy tức là bạn đã bị mắc bệnh rồi đấy!

Lâu lâu em thường bị đau bụng còn kèm theo nhức đầu, cả người lạnh ngắt, mệt đến không muốn mở mắt, thi thoảng còn buồn nôn và tiêu chảy nữa ạ. Mong bác sĩ giải đáp giúp em. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. (tra...@gmail.com)

Trả lời:

Chào em!

Trong dân gian có hiện tượng rất quen thuộc mà chắc chắn em đã nghe ông bà, cha mẹ nhắc tới, đó là trúng gió hay cảm gió, trúng phong... được hiểu là gió nhập vào cơ thể, gây mệt mỏi cho người bị gió nhập và đi kèm với rất nhiều triệu chứng giống như em kể trên.

Trúng gió thường xảy ra khi thời tiết thay đổi đột ngột mà cơ thể không thích ứng kịp thời. Bình thường khi cơ thể khỏe mạnh thì sự thay đổi này có thể không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng khi cơ thể mệt mỏi ví dụ như đang có bệnh hoặc vừa luyện tập thể thao xong, sau khi tắm xong... trúng gió thường gây ra những triệu chứng rõ rệt.

Người bị trúng gió thường cảm thấy chóng mặt, đau đầu, uể oải chân tay, lạnh sống lưng, đi kèm đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Nhiều trường hợp nặng người bị trúng gió còn bị ngất, hôn mê, toàn thân co cứng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đi tìm lời giải cho cơ thể luôn "lạnh ngắt" khó tả 1

Trúng gió không phải là bệnh có thể chữa trị bằng thuốc hay tiêm, mà chủ yếu để tự hết hoặc chữa bằng các mẹo dân gian. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, hệ bài tiết cũng sẽ dần dần loại bỏ các độc tố để cơ thể trở lại bình thường. Để cơn trúng gió mau qua, chúng ta cần đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc bằng cách làm cho ra nhiều mồ hôi rồi rửa sạch các chất bài tiết để chúng không ngấm ngược trở lại cơ thể. Các cách đẩy nhanh quá trình thải độc là xông hơi, đánh gió...

Hiện tượng của em chỉ là trúng gió thông thường, không nghiêm trọng, tuy nhiên em cần chú ý giữ gìn sức khỏe vì đôi khi trúng gió gây ra những hậu quả không ngờ tới. Khi thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là những khi nhiệt độ xuống thấp hoặc thay đổi thời tiết, em cần hạn chế ra đường, cũng không nên bật lò sưởi quá ấm để tránh việc chênh lệch nhiệt độ đột ngột làm cơ thể dễ bị trúng gió và mắc các bệnh khác. Nếu ra đường thì cần giữ ấm toàn thân, nếu bị ướt cần thay đồ ngay.

Chúc em luôn mạnh khỏe và an vui!

Đi tìm lời giải cho cơ thể luôn "lạnh ngắt" khó tả 2