Để có "làn da thần tiên" như Song Hye Kyo

Nhung Batu, Theo Mask Online 00:00 16/07/2012

Các ấy phải cần có bí quyết gì đây nhỉ?

Nổi tiếng với làn da "đẹp không tì vết", từ lâu, Song Hye Kyo đã trở thành biểu tượng sắc đẹp không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên khắp thế giới.

Mới đây, khi được hỏi về bí quyết chăm sóc làn da của mình, chị đã chia sẻ trên một tạp chí làm đẹp Beauty rằng: “Để có làn da đẹp, chị luôn duy trì thói quen dưỡng ẩm và không bỏ qua bước nào. Sau khi rửa mặt và làm sạch da bằng nước hoa hồng, chị thích dùng sản phẩm dưỡng ẩm dạng sữa. Những lúc phải trang điểm, chị cũng không quên dưỡng ẩm trước khi sử dụng sản phẩm trang điểm.”

Vì sao da lại cần dưỡng ẩm?

Tế bào dưới da luôn cần một lượng nước nhất định giúp da mịn màng để đảm nhiệm tốt chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố bên ngoài như vi khuẩn, hóa chất, các độc tố trong môi trường và cả thời tiết. Một làn da khô nứt ngoài việc tác động đến thẩm mỹ còn là nguy cơ dẫn đến các bệnh ngoài da rất khó chịu. 



Mỗi ngày sẽ có khoảng 120g đến 250g nước bị mất qua da một cách tự nhiên thông qua mồ hôi, các tuyến nhờn và các cơ chế sinh hoạt khác. Chưa kể với các yếu tố bên ngoài chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, ngay cả máy điều hòa nhiệt độ cũng tạo nên sự thay đổi nhiệt độ đột ngột tạo độ sốc nhiệt cũng làm làn da mất nước rất nhanh. 

Thời tiết, ánh nắng hay các hoạt động cũng dễ dẫn đến việc mất nước, làm cho da sẽ sẽ trở nên khô ráp hơn nếu chúng ta không cung cấp cho nó một chế độ ẩm thích hợp. Việc này sẽ giúp bề mặt da luôn được ở trong trạng thái ổn định cũng như tăng cường khả năng giữ ẩm tự nhiên giúp các tết bào da mới được sản sinh liên tục. Đây cũng là một trong những bí quyết căn bản để giữ một làn da đẹp, mịn màng.



Tips nhỏ giúp XX luôn giữ được làn da mịn màng

Dùng sữa tắm và sữa rửa mặt hàng ngày

Hai sản phẩm này giúp tái tạo làn da bằng cách giữ nước trong các lớp biểu bì. Theo Song Hye Kyo thì chúng mình nên tắm và rửa mặt 2 lần/ ngày với các sản phẩm có hàm lượng sữa dưỡng ẩm cao. Để việc dưỡng ẩm cho da mang lại hiệu quả rõ nét nhất, các ấy nên làm ướt người trước sau đó dùng khăn hay bông tắm massage trên cơ thể sẽ giúp sữa tắm thấm vào da tốt hơn. 


Sử dụng kem dưỡng ẩm đúng cách

Khi phủ một lớp kem dưỡng cho da, sự bay hơi nước sẽ được giảm bớt. Chúng ta cũng có thể chỉ dùng kem dưỡng hoặc kết hợp với tinh dầu dưỡng da. Trong trường hợp da quá khô, hãy dùng những sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên có chứa nước và giàu chất seramit (một loại axit béo). Sử dụng sáng và tối, tốt nhất là sau khi tắm. 

Sử dụng tinh dầu dưỡng ẩm

Tinh dầu là một loại sản phẩm dưỡng da cao cấp có chứa rất nhiều axit béo. Hãy dùng những loại tinh dầu được chiết xuất từ quả bơ, mạch lúa mì… Những sản phẩm này chứa rất nhiều vitamin E - một chất chống ôxi hóa, bảo vệ da chống lại sự lão hóa. 



Uống nước hàng ngày

Để tạo độ ẩm cho da cũng có nghĩa là bạn phải cung cấp đủ nước cho cơ thể. Hãy uống ít nhất 1,5 lít/ ngày. Ngoài nước lọc, Song Hye Kyo tiết lộ, chị ấy còn thường xuyên uống các loại trà thảo dược, nước chanh, cam… Các ấy nhớ chia nhỏ lượng nước trong cả ngày ra để đạt được mức độ hấp thụ tốt nhất nhé! 

Các ấy nhớ không nên uống nhiều cà phê và các đồ uống có ga vì chúng sẽ làm các ấy bị khô da chứ không hề cung cấp độ ẩm cho da.


Chỉ cần măm măm cũng có được làn da siêu đẹp đấy các ấy ạ!
(Click vào hình để xem chi tiết nhá!)