Cùng Lam Trường trợ giúp teen chống lại dị ứng thời tiết

Thảo Nguyễn - Theo PLXH, Theo 00:01 13/11/2011

Để xem A2 sẽ hỗ trợ chúng mình thế nào nào...

Là một ca sĩ nổi tiếng, A2 thường xuyên phải đi từ Nam ra Bắc hay vòng quanh các nước với nhiều khí hậu khác nhau. Do đó, việc anh Trường phải làm quen với sự thay đổi đột ngột của thời tiết là điều vô cùng quan trọng. Liệu A2 có bí quyết gì để luôn đảm bảo được sức khỏe nhỉ?

 

Email 1: Em hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới em có ra Hà Nội để tham gia một cuộc thi. Tuy nhiên, theo em biết thì Hà Nội giờ bắt đầu chuyển lạnh. Em lo lắng lắm, không biết việc thay đổi khí hậu đột ngột có thể gây ra bệnh gì không ạ? (chippy…@yahoo.com)

Lam Trường: Theo anh được biết thì khi thay đổi thời tiết mình thường bị dị ứng thời tiết và các bệnh về đường hô hấp với các biểu hiện như hắt hơi liên tục, bị xổ mũi, ngạt mũi, khô họng. Khi bị cảm cúm thì các em sẽ thường có dấu hiệu là ho, sốt, chảy nước mắt, nước mũi, đau đầu, đau cơ còn viêm họng thì sẽ ho và sưng rát. Anh tin rằng với những bệnh quen thuộc như vậy thì các em hoàn toàn biết cách đối phó rồi nên anh không nhắc lại nha! Nếu có bạn nào có thắc mắc thì anh Trường sẽ giải đáp vào lần sau, hứa chắc chắn luôn!

Email 2: Em là người có sức khỏe không tốt, nếu dự định “Bắc tiến” vào thời gian này thì em cần chuẩn bị những gì ạ? (lamngoc…@gmail.com)

Lam Trường: Anh cho là trước khi “Bắc tiến”, em cần phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe, bổ sung các loại vitamin, đạm, khoáng chất có trong hoa quả, thịt, cá… Bên cạnh đó, em phải chuẩn bị thật kĩ về mặt trang phục để giữ ấm cho cơ thể nữa. Nếu trước đây em đã từng có tiểu sử bị những bệnh liên quan đến thay đổi thời tiết thì nhớ mang một số loại thuốc cơ bản đi theo nữa nhé! Ngoài ra, việc tìm hiểu trước một số phòng khám, bệnh viện có uy tín để phòng trường hợp xấu nhất là bị ốm cũng rất cần thiết với người có sức khỏe kém đó nghen!

Email 3: Em vốn bị bệnh xoang từ bé nên nhưng giờ ba em chuyển công tác nên cả nhà phải chuyển sang Canada sống, em sợ bệnh sẽ lại nặng thêm. Anh có thể chia sẻ cùng em cách nào để có thể dần thích nghi lại với thời tiết giá lạnh ở đó không ạ? (kimyong…@yahoo.com)

Lam Trường: Thật ra thì em không nên quá lo lắng đâu. Không khí ở Canada rất tốt và trong lành nên em chỉ cần chú ý một vài điều cơ bản sau:

Đầu tiên là vào mùa nở hoa ở đấy, lượng phấn hoa trong không khí rất là nhiều. Nếu em bị xoang thì nó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến em đấy! Do đó, khi thấy những biểu hiện bất thường, em nên đến các phòng khám để chích thuốc chống dị ứng, tránh để phấn hoa làm em thấy khó chịu nhé!

Điều thứ hai mà em cần chú ý là mặc đủ ấm khi đến mùa lạnh. Khi sang đó, người bạn thân thiết nhất của em sẽ là khăn, mũ len và giày cao cổ. À, mà em đừng quên mang theo những loại thuốc dùng riêng cho căn bệnh của mình nữa nhá! Chúng sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong giai đoạn đầu chưa quen thuộc đó!

Vì thời gian có hạn nên anh đành hẹn trả lời mail cho các bạn vào một dịp khác vậy. Mong các em luôn khỏe mạnh và may mắn nhé!