Căn bệnh lạ khiến gương mặt đột ngột "xấu xí"

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 00:00 06/08/2012

Chính là hiện tượng mao mạch nổi lên bề mặt đó!

can-benh-la-khien-guong-mat-dot-ngot-xau-xi

Làn da của em bản chất không phải là da mỏng nhưng do thời gian qua, em bị mụn, thường hay nặn và sử dụng các loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem dưỡng ẩm, kem trắng da, kem chống nắng có chỉ số SPF 80 nên bây giờ da em xuất hiện mao mạch li ti nổi kín 2 bên má. Tình trạng này khiến em vô cùng mất tự tin và lo lắng vì khuôn mặt ngày càng khó coi. Mong bác sĩ giải đáp liệu có phải em bị như vậy là do đã lạm dụng mỹ phẩm không và cách khắc phục ra sao ạ? Em xin cảm ơn! (phuthu...@yahoo.com.vn)
can-benh-la-khien-guong-mat-dot-ngot-xau-xi
Chào em,
 
Hiện tượng các mạch máu nhỏ nổi lên ở hai bên má rất dễ nhận biết bằng mắt thường, tuy nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại khiến người bệnh mặc cảm, thiếu tự tin. Các mạch máu này có thể ngắn và nhỏ như sợi tóc, đứt đoạn hoặc nối liền với nhau như mạng nhện, thường xuất hiện nhiều nhất ở chân, mặt. Y học gọi đây là hiện tượng giãn mạch máu (mao mạch nổi). Theo số liệu thống kê, cứ 5 người thì có một người mắc phải căn bệnh này, trong đó phụ nữ có tỷ lệ mắc cao hơn nam giới do ảnh hưởng của nội tiết tố nữ.

Nguyên nhân bị mao mạch nổi ngày nay không chỉ do cơ địa mỗi người, mà việc lạm dụng các chất hóa mỹ phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh như kiềm, acid... hoặc phơi da dưới nắng quá nhiều cũng làm cho làn da xuất hiện các đường gân máu li ti.

Nếu không có giải pháp điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh lý này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe làn da bởi chúng có thể phát triển ngày càng nhiều, cản trở sự lưu thông máu dưới da khiến da trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn. Từ đó, việc này sẽ mở đường cho mụn, tình trạng dị ứng và quá trình lão hóa dễ dàng tấn công vào tế bào làm gương mặt xấu đi nhanh chóng.

Vì vậy bác sĩ Mèo khuyên em tốt nhất nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa da liễu để khám trực tiếp và nhận được sự tư vấn điều trị hợp lý cho trường hợp của mình.

Ngoài ra, em cũng cần phải chú ý thực hiện những điều sau:

- Để ngăn ngừa tình trạng bệnh ngày càng phát triển, nên thường xuyên tập thể dục để giúp mạch máu lưu thông dễ dàng, điều hòa và săn chắc cơ thể.

- Tránh xa các chất kích thích, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

- Có thể sử dụng các liệu pháp dược thảo để điều trị vì dược thảo có tác dụng tăng cường lớp keo, giúp cho mạch máu cứng cáp, kích thích lưu thông, hạn chế tình trạng căng phồng dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, điều này cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

Chúc em sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh!

can-benh-la-khien-guong-mat-dot-ngot-xau-xi