Cắm hoa ngày Tết đúng cách để tránh xa bệnh tật

Bình Bình, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/02/2016

Bí kíp dưới đây sẽ giúp các bạn hậu đậu tránh khỏi tai nạn dao kéo, nhiễm độc… khi trang trí hoa đón tết.

Tránh các loại hoa gây độc

Có rất nhiều loại hoa đẹp có chứa các chất độc, trong đó bao gồm cả những loại mà chúng ta sử dụng để làm cảnh hoặc trưng ngày Tết. Các chất độc này có thể có trong phần bông hoa hoặc phần lá, củ, rễ…, nếu không cẩn thận để rơi vào người hoặc ăn phải sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí là dẫn tới mất mạng. Các bạn nên chú ý tới một số loại hoa sau khi trưng bày trong nhà, hoặc tốt nhất là nên tránh các loại hoa này:

- Hoa thủy tiên (Narcissus): chất độc nằm trong phần củ, rễ.

- Hoa loa kèn (loại Angel’s trumpet, hoa rủ từ trên xuống): chất độc nằm trong lá và hoa.

- Đỗ quyên (Rhododendron): còn gọi là sơn thạch lựu, báo xuân hoa, sơn trà hoa.Tất cả các bộ phận trên cây đều có thể gây chết người.

- Lan chuông (Lily of the valley): cả cây hoa đều chứa chất độc mạnh, chỉ vài giọt ép cũng có thể gây chết người.

Cắm hoa ngày Tết đúng cách để tránh xa bệnh tật - Ảnh 1.

 Lan chuông (Lily of the valley)

- Cẩm tú cầu: chất độc nằm trong hoa và lá, nếu ăn phải sẽ gây đau bụng, ngứa ngáy, có thể dẫn tới hôn mê, rối loạn tuần hoàn.

- Trúc đào (Oleander): chất độc nằm trong cả lá, hoa, mật hoa, quả, rễ… Có thể gây chết người một cách nhanh chóng.

- Độc cần nước (Water hemlock): chất độc nằm trong rễ.

Cắm hoa ngày Tết đúng cách để tránh xa bệnh tật - Ảnh 2.

 Độc cần nước (Water hemlock)

Thay nước thường xuyên

Phần nước cắm hoa rất nhanh bị bẩn do phần cuống hoa ngâm trong nước. Nó không chỉ bốc mùi khó chịu mà còn khiến cho côn trùng, ruồi, nhặng kéo đến… Những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của chúng ta, gây nên nhiều bệnh, nhất là khi ruồi, nhặng kéo vào nhà và lan truyền các bệnh qua đường tiêu hóa… Vì vậy, các bạn nên thay nước thường xuyên, tốt nhất là nên thay mỗi ngày một lần, vừa để đảm bảo sức khỏe mà còn giúp hoa tươi và đẹp lâu hơn.

Cẩn thận nếu trong nhà có người dị ứng phấn hoa

Dị ứng phấn hoa cũng có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và cả tính mạng của chúng ta. Chứng bệnh này thường xảy với những người có tiền sử dị ứng phấn hoa, nhưng cũng có thể có một số trường hợp mắc phải do lần đầu tiếp xúc với hoa lạ. Nó dẫn tới nổi mẩn, ngứa ngáy, buồn nôn, nôn, ho, ngứa và đỏ mắt, nếu không được cấp cứu và chữa trị kịp thời còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, các bạn cũng nên cẩn thận hơn khi chơi hoa.

Cắm hoa ngày Tết đúng cách để tránh xa bệnh tật - Ảnh 3.

Đeo găng tay khi tiếp xúc với hoa có chất bảo quản

Hiện nay có rất nhiều loại hoa được sử dụng chất bảo quản để giúp hoa đẹp và lâu hơn trong quá trình vận chuyển. Các chất này rất nguy hiểm nếu để rơi vào người hoặc nuốt phải, đặc biệt là trẻ nhỏ. Do đó, khi cắm hoa có sử dụng chất bảo quản, các bạn nên dùng găng tay và không nên cho trẻ nhỏ lại gần.

Chú ý khi dùng dao, kéo

Những tai nạn xảy ra do bất cẩn khi cắm hoa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhẹ thì gây xây xước, chảy máu, nặng hơn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Do đó, các bạn cần hết sức cẩn thận, sau khi cắm hoa xong thì cất dao, kéo và dụng cụ đúng nơi quy định.