“Bộ ba siêu kute” bật mí cách chăm sóc da sau khi make up

Thảo Nguyễn - Theo PLXH, Theo 00:00 20/11/2011

Lần này Quỳnh Anh Shyn, An Japann và Thủy Tiên sẽ chia sẻ với chúng mình điều gì nhỉ?

Thường xuyên phải trang điểm cho những buổi chụp hình, “bộ ba siêu kute” chắc hẳn phải “nằm lòng” những bí quyết để bảo vệ và phục hồi làn da để luôn giữ cho mình vẻ ngoài tươi tắn, dễ thương rồi. Cùng xem ba cô bạn xinh xắn Quỳnh Anh Shyn, An Japann và Thủy Tiên sẽ xử lý các thắc mắc của teen thế nào nhá!

Email 1: Mỗi lần trường có dạ hội, mình thường rất thích make up mắt. Thế nhưng, cứ sau mỗi lần tẩy trang, mắt mình rất hay bị đau, thậm chí mí mắt còn đỏ đỏ lên nữa (trong khi mình chỉ dùng giấy ướt và sữa rửa mặt thôi mà!). Thế này thì có khi mình chả bao giờ make up mắt nữa mất, huhu (chick…@yahoo.com)

Quỳnh Anh: Nghe có vẻ lạ lạ. Tớ thì chưa gặp trường hợp này bao giờ nhưng theo Quỳnh Anh thì rất có thể nguyên nhân là do bạn tẩy trang mắt sai cách nên mí mắt mới bị đỏ. Tớ đoán là bạn có kẻ mắt nhưng khi dùng giấy ướt để lau thì lại mạnh tay làm cho mí mắt tổn thương, đỏ lên đấy!

Hoài An: Nhưng dù sao thì theo Hoài An, mắt và môi cần có loại nước tẩy trang riêng đấy vì đấy là hai vùng da mỏng và nhạy cảm trên mặt mà. Một mẹo nhỏ mà tớ học được sau mỗi lần tẩy trang đó là bạn nên dùng bông mềm thay cho giấy ướt để tránh gây xước và đau mắt nghen!

Thủy Tiên: Còn nữa, còn nữa… tớ còn dùng thêm cả thuốc nhỏ mắt sau mỗi lần trang điểm, tẩy trang mắt để giúp mắt sạch hoàn toàn nữa cơ.

Email 2: Mình tự thấy là mặt mình make up lên trông khá dễ thương nhưng vấn đề là trang điểm xong rồi kiểu gì mặt mình cũng chi chít mụn. Được xinh đẹp một tẹo mà bị mụn cả tháng như thế thì mình đau khổ chết mất (hac…@yahoo.com.vn)

Hoài An: Ấy, đừng nghĩ nặng nề như vậy, tớ nghĩ là không đến mức mà đau khổ chết đâu. Ở độ tuổi bọn mình thì việc mụn tấn công cũng là bình thường thôi mà. Tớ nghĩ nguyên nhân là do bạn đang sử dụng không đúng loại sản phẩm trang điểm phù hợp với làn da của mình nên mới bị mụn như thế đó!

Thủy Tiên: Do vậy, theo Thủy Tiên, trước hết, bạn nên tạm dừng việc dùng sản phẩm đấy lại để tránh mụn tấn công mạnh hơn nhé! Đồng thời, trong thời gian này, bạn cũng nên ngừng hẳn việc trang điểm để tập trung xử lí tận gốc những tên mụn đáng ghét đó.

Quỳnh Anh: Với những trường hợp da bị phản ứng với mỹ phẩm như bạn thì theo Quỳnh Anh, tốt nhất bạn nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ da liễu đi nha! Không nên tùy tiện chữa hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào nếu chưa có sự chỉ định của bác sĩ đâu nghen! Nguy hiểm lắm!!!

Thủy Tiên: Ừ đúng rồi, dù sao thì mọi biện pháp đều do chúng mình “học lỏm” thôi mà mỗi loại da, loại mụn lại có những triệu chứng và biện pháp chữa trị riêng mà. Tuy nhiên, trước mắt, bạn cứ chăm chỉ uống nhiều nước và ăn thật nhiều hoa quả chứa Vitamin C để “ủng hộ” sự phục hồi của da từ bên trong nhé!

Email 3: Mình thích make up lắm! Nó làm mình cảm thấy tự tin hơn. Nhưng liệu có cách nào để hạn chế tối đa tác hại của việc trang điểm không nhỉ? (m00n…@yahoo.com)

Thủy Tiên: Tất nhiên là trang điểm thường xuyên sẽ không tốt bằng để mặt mộc rồi bạn ạ! Tớ thấy là để mặt mộc là da được thoải mái nhất, chỉ nên thỉnh thoảng trang điểm cho dễ thương thôi, chứ trang điểm nhiều thì dù có bất cứ biện pháp giữ gìn nào cũng sẽ gây hại cho da hết đó!

Hoài An: Tớ nghĩ là nếu bạn hay trang điểm thì việc đầu tiên cần làm là chọn sản phẩm tốt và phù hợp với da của mình, nhất là lớp kem nền hay kem lót vì dù sao chúng cũng tiếp xúc trực tiếp trên da mình. Sau đó, bạn có thể tìm một số cách làm mặt nạ tự nhiên ở nhà hay là dùng kem dưỡng để chăm sóc thêm cho da.

Quỳnh Anh: Loại mặt nạ dễ nhất là bạn cắt dưa chuột thành những lát mỏng để đắp lên, nó vừa dễ làm lại vừa phù hợp với thời tiết bắt đầu hanh khô này nữa.

Hoài An: Nếu tỉ mẩn hơn bạn có thể dùng mặt nạ cà chua trộn mật ong cũng khá phổ biến, mình dùng thì thấy nó giúp da trở nên rất mịn màng đấy!

Thủy Tiên: Tuy nhiên, dù là loại mặt nạ gì thì các bạn nhớ là đừng dùng quá 3 lần/tuần nha!

Quỳnh Anh, Hoài An, Thủy Tiên: Chúc các bạn luôn học tốt và dễ thương nhé!