Bí kíp chọn son dưỡng môi "chuẩn không cần chỉnh"

Shan Shan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/11/2012

Như thế nào mới thật sự đúng và tốt cho chúng mình nhỉ?

“Tạm biệt” những thành phần nguy hiểm

Hầu hết các loại son dưỡng hiện nay đều có chứa dầu mỏ. Khi chọn son dưỡng môi cho mình, các bạn nên chú ý tới thành phần của loại son đó. Nếu thấy trong thành phần có chứa mineral oil (còn có tên là liquid paraffin, white oil hay liquid petroleum) thì hãy “tạm biệt” nó ngay nhé!

Thay vào đó, bạn hãy chọn son có chứa shea butter hoặc jojoba vì thành phần này có chức năng thay thế dầu mỏ nhưng lại có tác dụng rất tốt, giúp dưỡng ẩm và làm mềm mại đôi môi.

Còn nếu môi bạn nhạy cảm và dễ bị kích ứng thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay chuyên gia thẩm mỹ để chọn được loại son dưỡng thích hợp nhé!

Bí kíp chọn son dưỡng môi "chuẩn không cần chỉnh" 1

“Kết bạn” với… thiên nhiên

Nên chọn son dưỡng môi với các thành phần tinh dầu từ thiên nhiên như lô hội, mật ong, dầu hạnh nhân, sáp ong, tinh dầu ôlive, vitamin C, vitamin A… để môi được dưỡng hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng son dưỡng môi có chứa SPF. Son dưỡng môi có SPF tối thiểu là 15 sẽ giữ cho đôi môi của bạn mịn màng hơn đồng thời tránh được những tác hại khi phải tiếp xúc với ánh nắng.

Để an toàn hơn, các bạn có thể tự chế son dưỡng môi cho mình, vừa an toàn cho đôi môi, hiệu quả mà lại rất kinh tế nhé!

Dùng son dưỡng môi như thế nào mới đúng?

Son dưỡng môi có thể sử dụng hàng ngày để bảo vệ và giúp đôi môi luôn căng mọng. Thời điểm quan trọng nhất mà chúng mình cần đến người bạn này là khi trời lạnh, hanh khô và trước khi trang điểm.

Trước khi thoa son dưỡng môi, bạn cần chú ý làm sạch đôi môi, lau đi lớp son cũ để đảm bảo không còn bụi bẩn dính lại trên đó rồi mới thoa lớp son mới. Trong quá trình sử dụng son, các bạn cũng không được tiếp xúc nhiều với thức ăn, đồ uống đâu nhé!

Bí kíp chọn son dưỡng môi "chuẩn không cần chỉnh" 2

Tránh lạm dụng son dưỡng môi

Dưỡng môi chỉ có tác dụng tạm thời chứ không thể giải quyết “tận gốc” vấn đề chăm sóc đôi môi. Vì vậy, nếu dùng thường xuyên với cường độ cao sẽ chỉ làm cho chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nó do cơ chế tự bảo vệ bị “vứt xó”, thậm chí còn có thể gây phản tác dụng nữa.

Không nên thoa son dưỡng môi quá 3 lần/ngày. Ngoài việc dùng son dưỡng môi, các bạn cũng nên chăm sóc cho đôi môi bằng các loại mặt nạ từ thiên nhiên như mật ong, dầu olive, sữa chua... để giúp đôi môi bóng mượt, mịn màng hơn. Và đừng quên uống thật nhiều nước nữa nhé!


Ấy đã biết cách chọn đúng loại sữa tắm cho mình chưa thế? Đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng đâu nhá!
Bí kíp chọn son dưỡng môi "chuẩn không cần chỉnh" 3
(Click vào hình để xem chi tiết nhá!)