6 hành động không bao giờ được làm nếu muốn có làn da đẹp

Thy Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/02/2016

Đây là 6 hành động được xếp hàng top trong việc tổn hại da đấy!

1. Nặn mụn

Hãy luôn nhớ rằng bạn không phải là một nhân viên chăm sóc da chuyên nghiệp, vì vậy bạn có thể làm tổn hại đến da một cách đáng kể chỉ với việc đơn giản là nặn mụn, cạo lông mặt, hay làm những việc tác động mạnh đến làn da. Đây là một trong những điều tệ nhất bạn có thể làm hại đến da, vì chúng có thể để lại sẹo hoặc làm cho vùng bị tổn thương thay đổi màu sắc luôn đấy.

2. Tẩy da chết quá đà

Da của chúng ta không thể có khả năng chịu đựng sự tác động quá lớn của những hạt cát mà chúng ta hay dùng để tẩy da chết. Chúng có thể bị trầy, xước và hàng số những tổn thương gây ra từ những hạt cát bé li ti này. Cường độ tẩy da chết hợp lý là 2-3 lần/tuần.

Nhiều sản phẩm dưỡng da có chứa các chất tẩy da chết hóa học như BHA và AHA để sử dụng hàng ngày. Bạn vẫn có thể tẩy da chết liên tục 7 ngày trong tuần, nhưng sau đó nên ngưng vài ngày và chăm sóc da thật cẩn thận để nuôi dưỡng chúng lại từ đầu nhé.

6 hành động không bao giờ được làm nếu muốn có làn da đẹp - Ảnh 1.

3. Rửa mặt quá nhiều

Rửa mặt tuy giúp ích cho da nhưng sẽ cực kỳ có hại nếu như bạn làm quá nhiều (mỗi ngày 2 lần là đủ). Hãy nhớ rằng, da là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt trên cơ thể của chúng ta, vì vậy hãy chăm sóc chúng cẩn thận.

Sử dụng sữa rửa mặt có chất tẩy rửa quá cao sẽ khiến cho lớp dầu tự nhiên bị mất đi, làm mất cân bằng lượng pH trên da và khiến da tiết nhiều dầu hơn. Chúng còn khiến da bị khô, dễ bị nứt và một số vấn đề khác nữa.

4. Sử dụng chỉ một loại dưỡng da duy nhất quanh năm

Việc này thật sự chỉ áp dụng cho những bạn sống ở phía Bắc mà thôi vì ở miền Nam chỉ có 2 mùa nắng, mưa và lúc nào khí hậu cũng nóng ẩm. Ở những vùng có sự thay đổi rõ rệt về khí hậu vào từng mùa, bạn nên chăm sóc da như sau:

Mùa đông: Tập trung vào việc dưỡng ẩm cũng như làm sạch làn da.

Mùa xuân: Tập trung vào những công thức rửa mặt thật sâu trong da và tẩy đi lớp da chết sần sùi sau mùa đông.

6 hành động không bao giờ được làm nếu muốn có làn da đẹp - Ảnh 2.

Mùa hè: Tập trung vào việc bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và sử dụng mỹ phẩm chứa tính năng oxy hoá.

Mùa thu: Tăng cường tẩy da chết để rửa sạch đi lớp da bị tổn thương vào mùa hè.

5. Bỏ bê làn da xung quanh mắt

Đây chính là vùng da mỏng manh nhất trên cơ thể chúng ta, cũng như sẽ là nơi đầu tiên xuất hiện dấu hiệu lão hoá da khi chúng ta lớn tuổi.

Kéo phần bọng mắt lúc trang điểm hay chà sát mạnh để tẩy trang sẽ khiến cho collagen và sự đàn hồi bị mất đi, cũng như có thể xuất hiện những nếp nhăn xấu xí nữa đấy! Hãy luôn sử dụng kem dưỡng mắt và chỉ dùng ngón áp út để dưỡng da vùng quanh mắt nhé.

6. Tắm nắng hoặc không sử dụng kem chống nắng cho da

Bạn không hề biết rằng, làn da khi trở nên sậm màu cũng như có những đốm nâu đó là khi da bị tổn hại nặng nề nhất. Việc để lộ hẳn làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời còn khiến cho da dễ bị ung thư, cũng như bị hàng tá những hiện tượng xấu xí trên da.

Vì thế, bạn nên bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày khỏi tia cực tím có trong ánh nắng, cũng như dưỡng ẩm cẩn thận để da không bị lão hoá nhé.