5 lầm tưỡng "khó đỡ" của XX về "urgo"

Thu Huyền, Theo 00:01 27/12/2010

Đối với XX, chúng tớ dám chắc rằng “người bạn” này đã trở nên quá quen thuộc rồi. Nhưng thực tế là, chúng mình còn rất mơ hồ về người “bạn đồng hành” này đấy nhé, chiếc “urgo” (băng vệ sinh) í.

1. Khi nào thấy cần thiết thì thay “urgo” cũng được, miễn là không quá 8 tiếng.

Nguy hiểm quá đi mất. “Urgo” đã qua sử dụng là một “ổ” vi khuẩn khổng lồ đấy nhé. Chúng có thể tấn công “công chúa nhỏ” của bạn bất cứ lúc nào. Có một nguyên tắc mà nhất định bạn cần quán triệt ngay, đó là thay băng vệ sinh thường xuyên (3-4 giờ một lần); sau khi thay cần tắm rửa sạch sẽ bên ngoài cho “cô bé” bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ và nước, sau đó lau khô để tránh nhiễm nấm. XX nhớ đấy nhé, chứ “khi nào cần thiết mới thay” thì chẳng mấy mà “cô bé” biểu tình và đòi đến gặp bác sĩ đâu.



2. Dùng loại “urgo” hằng ngày là một cách giữ vệ sinh?

Không hề nhé. Băng vệ sinh nếu dùng thường xuyên và liên tục sẽ khiến “vùng cấm địa” bị bịt kín, hấp hơi, sinh nhiệt, gây ẩm ướt, nóng bức,… Đây chính là nguyên nhân gây ngứa ngáy cho “cô bé”.

Hơn nữa, băng vệ sinh có chứa chất hấp tẩy còn có thể gây viêm nhiễm cho “cô bé” nữa đấy. Mà hậu quả của việc viêm nhiễm khu vực nhạy cảm này chúng mình không thể lường trước được đâu. Tốt nhất là chỉ nên dùng “urgo” trong những ngày “đèn đỏ” và những lúc “cô nàng” khí hư “quá khích” thôi nhé.

3. Nếu sau 8 tiếng mà “urgo” hoàn toàn không có “dấu vết” gì thì tớ có thể yên tâm tạm biệt “người bạn” này rồi.



Chưa chắc đâu, bạn ơi. Đối với những ngày “đèn đỏ” cuối cùng, nguyệt san rất ít nhưng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất đâu nhé. Nếu sau vài giờ sử dụng mà không thấy “urgo” có “dấu vết” gì thì hãy dùng loại “urgo” ít thấm hơn, chứ nếu không trong khi bạn hoạt động mạnh, nguyệt san lại “bất ngờ” xuất hiện thì sao? Cứ đề phòng thì hơn.

 4. Chỉ nên sử dụng “urgo” vào ngày “đèn đỏ” thôi.

Cũng không hẳn là như thế. Những lúc “cô nàng” khí hư nổi hứng mà bạn cứ nhất định không chịu “mang” “urgo” thì quả thật không vệ sinh chút nào. Bởi vì môi trường ẩm ướt trong những ngày khí hư ra nhiều là nơi lý tưởng cho vi khuẩn, nấm,… sinh sôi đấy. Sử dụng quá thường xuyên cũng không được, hạn chế tối đa cũng không xong, con gái phức tạp thế đấy!



5. Sau kỳ nguyệt san, tớ bị ngứa vùng “tam giác mật", huyết trắng rất đặc, lại còn màu trắng đục nữa, “thủ phạm” đích thị là những chiếc “urgo” rồi?

Không hề nhé. Đúng là dùng urgo liên tục trong những ngày “đèn đỏ” dễ dẫn đến tình trạng ngứa, mẩn đỏ ở “vùng cấm địa”, những chỉ 1 – 2 ngày sau khi XX “bye bye” với “urgo”, hiện tượng này sẽ hết. Còn như bạn miêu tả, huyết trắng rất đặc, có màu trắng đục nữa thì bạn “vu oan” cho “urgo” rồi. Hãy khẩn trương đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời nhé!