5 "bí kíp" giúp XX ghi điểm với XY!

Hồ Lâm Ngọc Diệp-Theo PLXH, Theo 00:00 22/11/2010

Phe XY nhìn… ”ngố” thế mà cũng khó lấy lòng lắm đó nha! Nhưng không sao, teen girl có thể học tập những bí kíp nhỏ sau để khiến ai kia cũng phải “liêu xiêu” thui!<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

1. Nụ cười hòa đồng

Vâng, mỉm cười thật…hiền nhưng cũng phải thật tự nhiên (chẳng anh bạn nào thích một cô nàng giả tạo, đúng không nào?).

Để cho “nụ cười” làm duyên của bạn tự nhiên thì bạn có thể cười khi gặp cậu ấy trên hành lang lớp học, ở căn tin, trong sân trường. Tóm lại là bất cứ khi nào bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy thì hãy mỉm cười để đáp lại. Nụ cười sẽ giúp bạn ghi lại hình ảnh về một cô bạn hoà đồng trong mắt cậu ấy.


Cậu ý sẽ cảm thấy bạn dễ gần và biết đâu đấy sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho tần suất trò chuyện tăng lên thì sao!

2. Nhìn thẳng vào mắt cậu ý khi trò chuyện


Nói thì có vẻ dễ nhưng có khối nàng không làm được đấy nhá! Vì cứ mỗi khi gặp đúng đối tượng thì chân tay chúng mình cứ luống cuống lên, khi trò chuyện thì cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt “đáng iu” của cậu ấy nữa.

Nhưng nếu bạn thuộc dạng teen girl nhát như thế thì từ hôm nay hãy tập “nhìn vào mắt” người đối diện khi trò chuyện đi nào (đặc biệt là cậu ấy!). Việc nhìn vào mắt người khác trong khoảng 60% thời gian trò chuyện sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn thật sự chú tâm vào câu chuyện và thích thú với những gì cậu ấy chia sẻ. Một cô bạn biết lắng nghe quả thật là rất đáng iu đúng không nào?

3. Tận dụng sức mạnh của lời khen


Có một sự thật hiển nhiên là….chẳng ai mà không thích được khen cả, các teen boy của chúng mình cũng vậy thôi! Vấn đề là khen sao cho khéo cơ, chứ không phải gặp gì cũng khen lấy khen để thì chán lắm!

Này nhé, cứ hình dung là nếu cậu ý thường xuyên…giơ tay phát biểu trong giờ học thì bạn cũng không cần phải tặng cậu ấy đủ 10 lời khen cho 10 lần phát biểu đúng của cậu ấy đâu. Thỉnh thoảng bạn có thể khen thành tích học tập của cậu ấy nếu cậu ấy lên hạng, hoặc khen một món đồ cậu ấy mới mua như đôi giày hoặc balo chẳng hạn.

4. Giả vờ "tồ tẹt" một tí xíu


Ơ hay, vừa bắt con gái phải tinh tế khen ngợi cậu ấy vừa phải “tồ tồ” một tí chẳng phải là đang làm khó nhau sao nhỉ? Hìhì, không phải như bạn nghĩ đâu.

Đôi lúc, giả vờ ngô nghê một tí cho “phe kia” được lên mặt giúp đỡ bạn cũng là một cách để cậu ấy nhớ đến bạn đó nha! Ví dụ dễ hiểu mà con gái chúng mình hay dùng nhất là hỏi bài, mà nhất là bài những môn tự nhiên đầy số ấy!

Cứ lâu lâu lại giở vờ… không hiểu và nhờ cậu ý giảng lại một tí, xong rồi thì rủ cậu ấy xuống căn tin ăn tí gì đấy gọi là “trả ơn”. Thế là có dịp được đi ăn chung với cậu ấy rồi còn gì, mà lý do chính đáng đàng hoàng nha!

Lưu ý là chiêu này không nên xài quá nhiều dễ khiến đối phương nghĩ chúng mình là tóc vàng hoe não bé tí thì khổ!

5. Yêu qúy bản thân mình


Để khiến một người nào đó có cảm tình với bạn thì trước hết bạn phải biết yêu qúy chính bản thân mình. Hãy trở thành một teen girl khoẻ mạnh với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Đừng quên chăm chút cho vẻ ngoài của mình một tí song song với việc bồi dưỡng trí tuệ bạn nhé, vì con gái vốn là “phái đẹp” mà. Thêm một điều nữa này, thi thoảng hãy cứ lơ “bạn ấy” đi và tập trung chăm sóc cho bản thân cùng việc học hành của mình, một cô bạn tự chủ và không “bám đuôi” sẽ có sức hút lớn hơn rất nhiều.