4 điều làm các XX lo sợ

Dân trí, Sức khỏe Đời sống, Theo 10:00 03/12/2009

Đối với mỗi bạn gái, mọi sự thay đổi và phát triển của cơ thể đều góp phần phục vụ cho một thiên chức cao cả sau này là làm mẹ. Nhưng thiên chức này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như: <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

1 - Bạn không có nguyệt san

Nguyệt san là một trong những dấu hiệu của tuổi dậy thì và chứng tỏ hoạt động của buồng trứng, nhưng bạn lại không thấy mình xuất hiện nguyệt san. Khoa học gọi đây là hiện tượng vô kinh. Điều này có thể rơi vào 1 trong 2 tình trạng sau:
 
- Vô kinh nguyên phát ở những người dậy thì muộn, 13 – 16 tuổi vẫn chưa xuất hiện những đặc điểm giới tính nữ, 18 tuổi vẫn chưa có nguyệt san.


- Vô kinh thứ phát là trường hợp đã có nguyệt san xuất hiện, sau đó thì lặn mất tăm. 

Cách giải quyết:

Vô kinh nguyên phát xảy ra do nhiều nguyên nhân. Có thể do tấm màng của bạn quá dày, nguyệt san không thể thoát được ra ngoài, cũng có thể do buồng trứng của bạn gặp trục trặc. Tốt nhất bạn hãy đến gặp bác sỹ càng sớm càng tốt để nhanh chóng đưa cơ thể mình hoạt động bình thường như các bạn bè cùng lứa tuổi khác. 

Trong trường hợp vô kinh thứ phát, đa phần nguyên nhân là do bạn gái bị Stress, do chứng biếng ăn hoặc những biến đổi bất thường trong cơ thể. Bạn nên tạo cho cơ thể mình một thói quen sinh hoạt điều độ để nguyệt san đều đặn hơn và đến gặp bác sỹ nếu tình hình chưa có biến chuyển.



Nguyệt san không ổn định

Dấu hiệu: nguyệt san của bạn lúc có lúc không, khi thì dày, khi thì thưa.

Cách giải quyết:


Bạn có thể điều chỉnh kì nguyệt san của mình với Cao ích mẫu trước tiên nhưng nếu nguyệt san của bạn vẫn không vào đúng vòng quay thì hãy đến gặp bác sỹ để được hướng dẫn. 

Bạn gái phá thai

Không phải bất kì ai sau khi “giải quyết” đều không có khả năng được làm mẹ. Nguy cơ đó chỉ xảy ra trong những trường hợp bạn bị “dính” và nơi bạn tìm đến sau đó không phải là những Trung tâm y tế đáng tin cậy, hoặc bạn đã thực hiện việc này nhiều lần.


Với những dụng cụ không được tiệt trùng, kĩ thuật không đảm bảo, thêm vào đó là sức đề kháng của cơ thể bạn không tốt có thể gây ra nhiễm trùng khi thực hiện việc “từ bỏ”. Hậu quả nhiều khi nghiêm trọng dẫn tới việc bạn sẽ phải cắt bỏ cả buồng trứng và giã từ khả năng làm mẹ. 

Cách giải quyết tốt nhất:

Nói không với chữ X thứ 3 khi chưa sẵn sàng để tránh có thai ngoài ý muốn. Hoặc nhất thiết phải có các biện pháp tránh thai an toàn hỗ trợ trong trường hợp trót "ăn trái cấm".

Bạn mắc bệnh STDs

Như đã biết, việc thực hành chữ X thứ 3 không an toàn có nhiều khả năng khiến bạn bị mắc STDs. Vấn đề là bạn khó có thể nhận ra những dấu hiệu của chúng. Hầu như bao giờ STDs cũng kéo theo PID (bệnh viêm hố chậu) mà khả năng gây vô sinh của bệnh này là từ 55 – 85% số người mắc bệnh.


STDs cực kì nguy hiểm bởi ngoài việc nếu không chữa trị kịp thời, nó có thể gây mù, điếc, gây mắc các bệnh tim mạch, thậm chí còn loại trừ khả năng làm mẹ của bạn. 

Cách phòng chống:

Quan trọng nhất là các bạn gái cần cân nhắc kĩ việc thực hành XXX khi bản thân bạn chưa sẵn sàng.
 

Ngoài ra, có những thói quen như sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, ma tuý… cũng có thể gây ảnh hưởng đối với bạn.

Tuổi vị thành niên cũng là tuổi bạn bắt đầu có thể tự lo cho mình, hãy quan tâm và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn nữa.