Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát

Thu Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 11/10/2018

Trong tiểu thuyết nguyên tác viết rằng, vào những ngày tháng cuối đời, nàng Như Ý - Châu Tấn đã phát hiện ra mình bị lao phổi, không thể sống tiếp.

Càng về cuối phim, Hậu cung Như Ý truyện càng mở ra nhiều tình tiết khiến fan phải tò mò, suy ngẫm. Tập 81 - 82 vừa lên sóng đánh dấu chuyện Như Ý (Châu Tấn) chính thức cắt tóc đoạn tình, bỏ qua lương duyên thanh mai trúc mã một thời đau đớn với Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Bên cạnh đó, bộ phim cũng đưa khán giả đến với chuỗi diễn biến đau thương tột cùng khi Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ bệnh chết. Thực chất, đây là kế hoạch giết người nhằm vu oan giá họa cho Như Ý.

Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 1.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 2.

Như Ý - Châu Tấn.

Trong tiểu thuyết nguyên tác, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) đã cài cắm con gái của Điền Ma Ma - Hồ Vân Giác vào phủ của Vĩnh Kỳ để làm thê thiếp. Chính Hồ Vân Giác là người đầu độc, khiến Vĩnh Kỳ chết khi tương lai tươi sáng đang đợi chờ phía trước. Oái oăm hơn, Lệnh Phi - Hồ Vân Giác còn tinh vi tạo ra cái bẫy để ngầm thông báo với Càn Long rằng Như Ý chính là người sát hại Vĩnh Kỳ.

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được ekip sản xuất tung ra, Như Ý xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, rã rời. Lúc này, nàng ăn mặc khá đơn giản, khán giả dự đoán đây chính là hình ảnh Như Ý khi bị giam lỏng trong Dực Khôn cung sau khi cắt tóc trước mặt Càn Long.

Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 3.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 4.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 5.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 6.

Như Ý cùng Giang Thái Y và Dung Ma Ma điều tra về cái chết của Vĩnh Kỳ.

Vậy rồi, Như Ý nói chuyện với Giang Thái Y và nô tỳ Dung Bội (Tề Hoan) về cái chết bí ẩn của Vĩnh Kỳ. Như Ý cho rằng có kẻ đứng sau dàn dựng chứ Vĩnh Kỳ không đơn thuần là bệnh chết được.

Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 7.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 8.

Thần sắc của Như Ý đã nhợt nhạt hơn trước.

Đúng lúc này, Như Ý lên cơn ho khan, cả người gập lại khiến Giang Thái Y và Dung Bội vô cùng lo lắng. Cơn ho của Như Ý kéo dài đến nỗi Giang Thái Y phải lập tức bắt mạch chẩn bệnh. Rồi ngay lập tức, vẻ mặt của Giang Thái Y sững lại, báo hiệu điềm dữ.

Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 9.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 10.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 11.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 12.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 13.
Sự thật về cái chết của Như Ý (Châu Tấn): Cuối đời mắc bệnh lao, biết không sống nổi nên cố tình tự sát - Ảnh 14.

Như Ý mắc bệnh lao phổi giống tiểu thuyết nguyên tác?

Trong tiểu thuyết nguyên tác, tác giả Lưu Tử Liễm viết rằng Như Ý vào những năm cuối đời mắc bệnh lao phổi, sức khỏe ngày càng cạn kiệt. Biết không thể sống lâu thêm được nữa, Như Ý mới quyết định tự sát, nhằm kết thúc cuộc đời u sầu của mình. Nhưng trước khi chết, nàng còn thông minh đổ tội giết Hoàng hậu cho Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển. Chính cái chết của Như Ý là mở đầu cho bi kịch cuối đời của Lệnh Phi.

Dựa vào đoạn clip có hình ảnh Như Ý ho khan, sắc mặt nhợt nhạt, khán giả dự đoán rằng chuyện nàng bị bệnh lao đã chuẩn bị được tung ra. Như vậy, cái chết của Như Ý sẽ dễ chấp nhận hơn là việc nàng phẫn uất vì Càn Long bội bạc đến mức tự sát để chấm dứt ân tình.