Sự thật: Thích đi "quẩy" là một lợi thế sinh tồn của con người

J, Theo Trí Thức Trẻ 09:52 15/08/2016

Các chuyên gia mới đây đã đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi: Vì sao rất nhiều người ham hố đi "quẩy" đến vậy?

Bạn có thích đi "quẩy" không? Thực ra đến một độ tuổi nào đó, đa số chúng ta sẽ trở nên rất hứng thú với những bữa tiệc tưng bừng, nhạc xập xình và... "heyyy".

Sự thật: Thích đi quẩy là một lợi thế sinh tồn của con người - Ảnh 1.

Lên nào!!!

Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại thích tiệc tùng? Và tại sao lại có người không thích? Thực ra, phải gần đây các nhà khoa học mới có được câu trả lời: đó là bản năng từ thời nguyên thủy của con người.

Cụ thể, Émile Durkheim - chuyên gia tâm lý học tiến hóa tại ĐH Montreal (Pháp) cho rằng tụ tập và di chuyển theo nhịp là cách để tổ tiên chúng ta kết nối, giao tiếp và sinh tồn trong quá khứ. Thói quen này đã tồn tại qua hàng ngàn năm, trở thành một lợi thế tiến hóa khá lớn.

Sự thật: Thích đi quẩy là một lợi thế sinh tồn của con người - Ảnh 2.

"Quẩy" là bản năng của con người từ thời nguyên thủy

Theo Durkheim, con người ta khi ở gần nhau dường như sẽ cảm nhận được một dạng "sóng điện" chạy qua người. Cảm giác này sau đó sẽ lan truyền qua những người "quẩy" cùng, tạo nên những cảm xúc phấn khích cho tập thể.

Ngoài ra, thói quen tiệc tùng một phần xuất phát từ các nghi lễ tôn giáo. Theo Dimitris Xygalatas - nhà nhân chủng học tại ĐH Connecticut (Mỹ), hầu hết các tôn giáo đều có người với khả năng điều khiển đám đông bằng các trải nghiệm phấn khích. Đó chính là các thầy phù thủy - những... DJ đại tài thời cổ đại.

Sự thật: Thích đi quẩy là một lợi thế sinh tồn của con người - Ảnh 3.

Các thầy phù thủy ngày xưa chính là DJ của những buổi tiệc

Ngày nay, những quán bar, club hay tiệc tùng ngoài trời đều không thể thiếu DJ - những người phải có khả năng làm chủ bữa tiệc. Trước kia cũng vậy, thầy phù thủy, nhà sư... cũng có thể coi là DJ, vì xét cho cùng mục đích của cả 2 chỉ là đem lại cảm giác phấn khích cho buổi tiệc.

Trước kia, cũng có một vài nghiên cứu về vấn đề này. Vào năm 2006, các chuyên gia từ ĐH Reading cũng cho rằng tổ tiên của chúng ta không "quẩy" cho vui, mà còn để sinh tồn.

Đó là cách con người nguyên thủy hình thành những mối quan hệ, trở nên thân cận hơn và dễ đoàn kết để chống lại các thế lực khác. Để chứng minh, đội nghiên cứu đã phân tích gene của những vũ công nguyên thủy. Họ phát hiện ra rằng những người này có các gene liên quan đến khả năng giao tiếp xã hội ngày nay.

Sự thật: Thích đi quẩy là một lợi thế sinh tồn của con người - Ảnh 4.

Tóm lại, theo các nghiên cứu thì "quẩy" là một trong những lợi thế tiến hóa. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn buộc phải thích những bữa tiệc.

Nếu không thích, vẫn còn nhiều cách khác nữa để gia tăng các mối quan hệ xã hội. Quan trọng là bạn phải tự tin vào chính mình thôi.

Nguồn: Daily Mail