Sự thật: Tất cả chúng ta đều có khởi nguồn từ... hậu môn

J, Theo Trí Thức Trẻ 22:52 21/02/2017

Tại sao lại là hậu môn? Tại sao lại là cái bộ phận... thiếu vệ sinh ấy?

Bạn có bao giờ thắc mắc, cơ thể bạn được hình thành như thế nào khi vẫn còn trong trứng nước?

Thực ra, câu hỏi này cũng khiến cho nhiều nhà khoa học phải đau đầu, thậm chỉ cả những nhà tư tưởng học nữa. Não hình thành trước, hay trái tim? Có người hài hước còn cho rằng bộ phận hình thành đầu tiên là... dương vật cơ.

Sự thật thì bộ phận đầu tiên được hình thành không phải là dương vật, nhưng cũng hài hước chẳng kém. Đó là... hậu môn.

Sự thật: Tất cả chúng ta đều có khởi nguồn từ... hậu môn - Ảnh 1.

Từ đâu cơ...

Tại sao lại là hậu môn? Thực ra không chỉ con người mà nhiều loài động vật khác cũng vậy. Con người thuộc nhóm "động vật miệng thứ sinh" - gồm các loài động vật có xương sống và và động vật không xương sống như hải sâm - tất cả đều xuất phát từ hậu môn. 

Ở người, sau khi tinh trùng hợp kết hợp cùng trứng, hợp tử sẽ tách ra thành nhiều tế bào rồi trở thành phôi nang (blastula). 

Nhưng tế bào này rồi sẽ tạo ra một lỗ hổng, được gọi là lỗ phôi (blastopore) - thứ sau này phát triển thành... cổng sau của mỗi người. 

Sự thật: Tất cả chúng ta đều có khởi nguồn từ... hậu môn - Ảnh 2.

Sơ đồ hình thành trẻ sơ sinh giai đoạn đầu...

Nói một cách khó nghe, khởi nguồn của bạn sẽ là một cái hậu môn trôi nổi, nối với tử cung của mẹ.

Sau đó, lỗ phôi sẽ mở rộng ra, nối dần sang phía đối diện của phôi nang để hình thành miệng. Có nghĩa, con người thuở sơ khai bắt nguồn từ... 2 cái lỗ: 1 là miệng, 2 là hậu môn.

Bạn còn thắc mắc gì nữa không? Để lại bình luận nhé.

Nguồn: Cracked