Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Thiết kế: Trường Dương, Theo Nhịp Sống Việt 00:02 04/08/2020

Chỉ thị 15, 16 và 19 đều là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những thời điểm khác nhau. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội".

Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Tại văn bản 262/TB-VPCP, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố tùy diễn biến dịch, quyết định mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

Tại Đà Nẵng:

- Chiều 27/7, UBND thành phố ban hành Công văn số 4930/UBND-SYT về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn các quận, huyện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/7.

Tại Thái Bình:

- Chiều 1/8, thông tin từ UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi phát hiện 1 người từ Quảng Nam về dương tính với virus Sars-CoV-2, huyện này đã quyết định phong toả một thôn, giãn cách xã hội toàn xã có người nhiễm để ngăn chặn mầm bệnh phát tán.

Cụ thể, từ 12h trưng 1/8, huyện Hưng Hà quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Hòa Tiến như thông báo đóng cửa trường học mầm non, hội họp, dừng các hoạt động đông người, kiểm soát chặt chẽ về đeo khẩu trang…

UBND huyện Hưng Hà cũng ra văn bản nâng mức cảnh báo dịch lên mức tối đa, yêu cầu tất cả người dân toàn huyện thực hiện giãn cách 2 m với người khác, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung chỗ đông người, tạm dừng các lễ hội; đồng thời đóng cửa khu vui chơi giải trí, quán karaoke, quán trà chanh, quán bia, quán ăn. Người dân trở về từ vùng dịch chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà.

Tại Quảng Ngãi:

- Từ ngày 26/7 đến ngày 3/8, Quảng Ngãi đã tiến hành phong tỏa 5 khu dân cư, 2 cơ sở y tế liên quan đến các bệnh nhân 419, 517, 572, 590, 621 dương tính với COVID-19, hơn 300 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa 5 khu dân cư với 145 hộ dân và 527 nhân khẩu phải thực hiện cách ly, ở tại nhà trong khu phong tỏa trong vòng 28 ngày. Ngoài ra bệnh xá B21 cũng đang bị phong tỏa, trong khi đó Bệnh viện TP Quảng Ngãi sau thời gian phong tỏa phun thuốc tiêu độc khử trùng đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa sáng 3-8.

Tại Quảng Nam:

- Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã quyết định cách ly xã hội thêm 5 huyện, thị xã để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết địa phương này vừa có quyết định về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 5 huyện, thị xã gồm: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình.

Tại Thừa Thiên - Huế:

- Theo công điện được ban hành ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 3/8/2020 các khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng ….

Đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao … thực hiện giãn cách xã hội: mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn tối thiểu 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, hạn chế sử dụng dụng phòng điều hòa…

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú,...), khu di tích, danh lam thắng cảnh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động; chủ động trước phương án cách ly khi có tình huống nghi ngờ dịch bệnh hoặc có dấu hiệu dịch tễ.

Tại Đắk Lắk:

- Tối 2/8, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 6743 về việc thực hiện cách ly xã hội đối với TP.Buôn Ma Thuột và các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng sau khi trên địa bàn Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm hai trường hợp mắc COVD-19 là bệnh nhân số 601 và bệnh nhân số 602.

Theo đó, thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn Buôn Ma Thuột từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 đến ngày 16/8/2020. Gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường, các cơ sở sản xuất phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch đúng quy định.

Đặc biệt, thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu – Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu – Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101 Quốc lộ 14, thôn 5 xã Hòa Thuận. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy. Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ đến hết ngày 16/8/2020; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu… Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng, các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Tại Hà Nội:

- Chiều ngày 31/7, kết luận tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện việc cấm các quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè từ 0h ngày 1/8.

- Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.