Sử dụng 100 quả ớt trong 1 đĩa mì, ai dám đến ăn mì ở quán này không?

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 03/10/2018

Nhưng trước khi đến hãy nhớ chuẩn bị "tư trang" đầy đủ như khăn giấy, nước... để kịp đối phó với những tình huống có thể xảy ra.

Bạn tự tin về mức độ ăn cay của mình? Bạn có thể "xử đẹp" tô mì cay đến cấp 7? Khoan hãy vội mừng, vẫn còn một thử thách để bạn chinh phục nữa đây.

Thử tìm đến quán ăn được mệnh danh là có "Món mì cay nhất thế giới" ở Indonesia này để xem độ "sợ người yêu" của mình đến đâu nhé!

Nhưng trước khi đến hãy nhớ chuẩn bị "tư trang" đầy đủ như khăn giấy, nước... để kịp đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Chắc chắn bạn sẽ toát mồ hôi, chảy nước mắt khi thưởng thức đũa mì đầu tiên. Cứ nhìn một loạt phản ứng của những người đi trước này mà xem, sợ thật! 

Quán mì này có tên là Abang Adek, một quán ăn vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Jakarta. Người ta biết đến không phải vì món ngon xuất sắc, hấp dẫn mà lại là vì "cực hình" khi ăn mì ở đây. Bạn sẽ được nếm trải vị của "địa ngục" với phần mì trộn có tên là Death Noodles. Nguyên liệu được sử dụng bao gồm mì gói và 100 quả ớt tươi. Đọc kĩ nhé, 100 quả ớt cho một đĩa mì đấy!!!

Ớt được làm nhuyễn và trộn cùng mì, nước sốt, trứng chiên. Đương nhiên trông màu sắc thì vô cùng bắt mắt rồi nhưng chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm người ta thấy cay xè sống mũi. Theo tính toán, đĩa mì này có mức cay là 20 triệu đơn vị Scoville và mạnh hơn 4.000 lần ớt Tabasco.

Bạn có thể chọn 1 trong 5 cấp độ từ menu ở quán. Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo rằng chỉ mỗi thang thấp nhất cũng đủ khiến bạn cay xé lưỡi rồi chứ đừng nói chi là mức cao nhất. Nhiều người can đảm thử xong phải chào thua ngay từ vài đũa đầu tiên. Nhưng vẫn có những "anh hùng" có thể vét sạch đĩa mì này luôn đấy. 

Mỗi ngày quán phục vụ hơn 400 phần mì đến thực khách. Ai cũng tò mò muốn thử xem món mì cay "tử thần" này có đủ làm khó họ không. Nếu muốn "vượt lên chính mình" thì hãy thử đến đây khi ghé thăm Indonesia nhé.

Địa chỉ: Jl. Mandala Utara No. 8, Roxy, Jakarta (Indonesia)

Giờ mở cửa: 9h - 14h

Giá: 15.000 - 33.000 IDR (khoảng 30k - 60k)

Nguồn: Culinarybonanza, Insider...