Zico (Block B) gặp tai nạn giao thông do quản lý lái xe khi say rượu

GiGi, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 11/07/2015

Zico (Block B) vừa gặp tai nạn giao thông do người quản lý của anh lái xe trong khi đang say rượu.

Vào ngày 8/7 vừa qua, Zico (Block B) cùng với quản lý của mình đã gặp tai nạn trong khi đang trên đường trở về nhà từ bữa tiệc sinh nhật của thành viên Park Kyung. Theo sở cảnh sát Kangnam thì người quản lý này đã điều khiển xe hơi chở Zico trong trạng thái say rượu, vi phạm tín hiệu đèn giao thông và gây ra tai nạn.

Hôm đó, ở quán bar nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Park Kyung, ngoài các thành viên Block B còn có Song Mino (WINNER), CAP (TEEN TOP), Henry, Yewon… cùng vài chục người khác. Được biết, sau bữa tiệc, Zico đi riêng cùng quản lý và gặp tai nạn.
 
Sở cảnh sát Kangnam giải thích: “Zico không cầm lái nhưng cũng ở trong xe. Người quản lý lái xe đã vi phạm tín hiệu đèn và gây ra tai nạn. Sau đó người lái xe mới thú nhận là đã uống rượu”.

Đại diện công ty quản lý của Block B là Seven Seasons thì cho biết: “Cả quản lý và Zico đều trong tình trạng đã uống rượu nhưng người quản lý chịu trách nhiệm lái xe về nhà. Bản thân anh ta cũng đang cảm thấy rất hối lỗi về việc đã lái xe khi say, hiện tại Zico không có chấn thương nào nặng nề, hôm qua (10/7) cậu ấy vẫn tham gia ghi hình”.
 
Zico không bị chấn thương nặng, vẫn có thể tham gia ghi hình

Tuy nhiên, những bình luận của cư dân mạng khi tin tức này được đăng trên trang Nate News hầu hết chỉ trích chàng trưởng nhóm Block B này vì đã để cho quản lý lái xe dù biết anh ta say rượu:

1. Cậu biết là tất cả mọi người trên xe đều bị phạt chứ?
2. Vấn đề là cậu ta đã không làm gì về việc người quản lý lái xe trong khi say rượu… Đáng lẽ ra phải ngăn anh ta lại hoặc gọi người lái xe khác.
3. Tôi nghĩ là cậu ấy không biết khi lên xe
4. Nếu say thì cậu ta nên gọi người lái xe khác mới phải. Cậu có tiền mà, hãy trả tiền cho người khác lái.
5. Nếu cậu ta biết người quản lý đã say thì cậu ta cũng thế.
6. Lái xe khi say là hành động giết người đấy. Vì thế, cậu ấy có tội tiếp tay cho vụ giết người.
7. Lên xe khi biết người lái đang say, cậu ấy cũng chẳng khác gì
8. Vậy là người quản lý không những say mà còn vi phạm luật? Anh ta định giết ai đó chắc?
 
Nguồn: Nate News