Yến Trang lên tiếng về hành động bị cho là phản cảm ở chùa

Liv, Ảnh: Internet, Theo 10:59 28/12/2011

Dù đang ở bệnh viện điều trị nhưng chị ấy vẫn trả lời chúng tớ về sự việc đang lùm xùm.

Vừa qua, trên một số trang mạng đã đăng tải hình ảnh của Song Yến đến chùa Vĩnh Nghiêm, Tp.HCM và kèm theo nhận xét là hai chị em có những hành động phản cảm nơi trang nghiêm. Cụ thể, theo hình ảnh và nội dung được đăng tải thì trong khi mọi người đi chân trần vào chùa để thắp nhang khấn Phật, Song Yến lại mang giày, đeo kính và thậm chí, Yến Nhi còn không tháo bỏ hẳn chiếc khẩu trang đang mang trên mặt.




Hình ảnh bị cho là phản cảm của chị em Song Yến ở chùa

Ngay lập tức chúng tớ đã liên lạc với chị Yến Trang để hỏi rõ về sự việc này. Dù đang nằm viện nhưng chị ấy vẫn trả lời điện thoại. Theo "Én chị" chia sẻ thì do người viết bài chưa hiểu rõ về những quy định của chùa Vĩnh Nghiêm nên đã có cái nhìn sai. "Gia đình Trang đến chùa Vĩnh Nghiêm rất thường xuyên và chùa hoàn toàn không có quy định bắt buộc không được mang dép vào bên trong", Yến Trang bộc bạch.





Dẫu vậy, khi được chúng tớ hỏi về việc phía ngoài chùa thường có kệ để dép dành cho Phật tử khi vào bên trong thì Yến Trang đã trả lời rằng: "Vì trước đây đã có rất nhiều lần hai chị em bị mất giày dép sau khi thắp nhang xong nên mới không để dép vào kệ nữa và quản lý chùa cũng chưa bao giờ lên tiếng than phiền về việc đó".


Yến Trang hiện đang trong bệnh viện vì bị sốt xuất huyết. Dù tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng khi "nối máy" với chúng tớ giọng chị ấy vẫn rất yếu và thỉnh thoảng còn ho. Tuy vậy, "Én chị" chia sẻ rằng không muốn làm lớn chuyện này vì phía trang mạng kia cũng đã "gỡ bỏ" bài báo khiến độc giả có cái nhìn sai lệch về Song Yến.