Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo

Cách Cách, Theo Mask Online 01:14 11/11/2014

Nỗi đau về bệnh tật đến quá sớm với các sao nhí, dư luận không khỏi đau xót khi chứng kiến có những tài năng trẻ chưa kịp thăng hoa đã lìa xa cõi đời.

“Tiểu Psy” Hàn Quốc mắc bệnh u não, có nguy cơ chỉ sống được 6 tháng

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 1

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 2
Hình ảnh lém lỉnh của Min Woo ngày nào

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 3
Cậu bé đang hôn mê sâu

Bé Jeon Min Woo được coi là “tiểu Psy” rất tài năng của Hàn Quốc. Dù mới 11 tuổi, Min Woo đã là gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình Hàn Quốc với khả năng hát và vũ đạo rất tốt.

Min Woo hát và nhảy trong một show truyền hình

Một tin buồn đã được chính gia đình Min Woo chia sẻ vào ngày 7/11 vừa rồi trong Curious Stories: cậu bé còn rất nhỏ nhưng đang bị bệnh u não. Các bác sĩ cho biết em chỉ có thể sống được 6 tháng nữa và không đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành phẫu thuật. Hàng triệu cư dân mạng Hàn Quốc đã động viên và an ủi, cầu mong một phép lạ sẽ đến khiến Min Woo sớm bình phục. Bởi lẽ, Min Woo còn quá trẻ và tương lai của em đang rộng mở phía trước.

Sao nhí Hayden Whitbread mắc bệnh ung thư thận khi mới 6 tuổi

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 4

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 5

Sinh năm 2006, mới chỉ 8 tuổi nhưng ngôi sao của “Coronation Street” - Hayden Whitbread đã phải từng ngày từng giờ chiến đấu với căn bệnh ung thư thận từ 2 năm nay. Thống kê tại Anh cho biết, nước này mỗi năm có khoảng 70 ca mắc bệnh ung thư thận, và Hayden đã là một trong số đó.

Việc hóa trị đã khiến Hayden phải từ bỏ mái tóc vàng của mình và nhận lấy những vết sẹo lớn trên bụng sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, chưa bao giờ Hayden từ bỏ sự sống của chính mình. Cậu bé thường nói với bạn bè rằng, cậu thường ngày phải chiến đấu với kẻ thù và những vết sẹo là thành tích chiến thắng của cậu.

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 6
Hayden trong ảnh chụp năm 2007 trên truyền hình

Bố mẹ của Hayden phải nể phục vì sự cố gắng của con trai: “Chúng tôi đã suy sụp sau khi biết bệnh của con. Nhưng Hayden luôn cười và con trai cho chúng tôi thấy rằng, chúng tôi không được phép từ bỏ mọi hy vọng”.

Sao nhí Shannon Tavarez qua đời ở tuổi 11 vì bệnh ung thư máu

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 7

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 8

Shannon Tavarez, ca sĩ nhí nổi tiếng kiêm diễn viên chính trong “Vua sư tử” trên sân khấu đắt giá Broadway đã qua đời vào đầu năm 2014 vừa rồi tại bệnh viện New York, sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh bạch cầu quái ác. Diễn viên nhí của nước Mỹ này qua đời khi mới 11 tuổi.

Shannon được khán giả yêu quý nhờ vai diễn sư tử Nala trong Vua sư tử. Cô bé được đánh giá là một tài năng nhí của nước Mỹ. Nhưng vào khoảng tháng 9 năm 2009, cô bé bắt đầu cảm thấy lạ với những cơn đau ở lưng và chân. Sau khi đi khám, Shannon bị kết luận đã mắc bệnh bạch cầu hiếm gặp ở trẻ em. Mặc dù luôn mỉm cười cố gắng nhưng cuối cùng Shannon cũng đã từ giã cõi đời.

Nữ diễn viên nhí của “Trái tim mùa thu” qua đời vì u não

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 9

Xót lòng với sự bất hạnh của những sao nhí mắc bệnh hiểm nghèo 10

Lee Ae Jeong, người đóng vai cô gái nhỏ nhà giàu lạc bước vào gia đình nghèo khó từ lúc mới sinh trong bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc thập niên 1990, đã giã biệt cõi đời ở tuổi 20 vì bệnh u não.

Trước đó, khi mới 15, 16 tuổi, Ae Jeong đã phát hiện căn bệnh của mình. Cho đến khi qua đời, cô bé đã trải qua hai ca phẫu thuật và vài đợt hóa trị.

Tổng hợp SX