Xôn xao việc một người muốn tự tử vì Kim Tae Hee

Tiểu Long Hà, Theo 09:37 13/01/2012

Lý do đằng sau suy nghĩ dại dột này lại rất… buồn cười.

Mới đây, câu chuyện về một người từng muốn tự tử vì kiều nữ của Chuyện tình ở Harvard, Kim Tae Hee đã được lan truyền trên mạng. Điều thú vị ở chỗ, lý do cho suy nghĩ “dại dột” này chẳng phải gì to tát, chỉ đơn giản là vì: Kim Tae Hee dạy mãi mà anh chàng không hiểu thôi!



Ngày 11/1 vừa qua, một cư dân mạng đã bất ngờ phát tán thông tin liên quan tới nữ diễn viên này: “Một người bạn tôi quen đã từng được Kim Tae Hee dạy kèm sau khi hoàn thành kỳ thi trung học. Tới giờ, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhắc lại việc này mỗi lúc chúng tôi cùng xem tivi.”

Người này tiếp tục: Kim Tae Hee đã rất tận tình giảng bài, thế nhưng cậu ấy vẫn không thể nghĩ “thông” được. Tới mức, cô ấy gần như bật khóc và hỏi bạn tôi: "Như vậy là thế nào? Bạn vẫn không hiểu sao?" Thấy cô ấy như vậy, bạn tôi cảm thấy rất có lỗi, giống như một kẻ phạm tội. Thậm chí, cậu ấy còn nghĩ tới chuyện tự tử nữa cơ. Cũng may là sau đó không có điều gì tồi tệ xảy ra.”



Câu chuyện “thật mà như đùa” của người này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Một số fan bày tỏ: “được Kim Tae Hee trở thành gia sư thật là may mắn. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi, sao người ấy lại không biết tận dụng chứ?”, “Tôi nghĩ cậu bạn kia chưa thật sự tập trung vào bài giảng của Kim Tae Hee”.



Kim Tae Hee vốn được biết tới là một trong số ít những diễn viên Hàn Quốc có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Hồi tháng 4, cô đã đứng đầu trong cuộc bầu chọn Sao nữ bạn muốn trở thành gia sư do trang DC Inside tổ chức. Cô cũng được coi là một trong những biểu tượng sắc đẹp của xứ Hàn. Thế nhưng, gần đây, Kim Tae Hee lại bất ngờ tiết lộ, bí mật đằng sau vẻ đẹp của cô là do cách trang điểm.



Xuất hiện trong chương trình Lee Seung Yeon and 100 Women, Kim Tae Hee bộc bạch: “Khi còn trẻ, tôi gần như không cần trang điểm. Thế nhưng, hiện tại tôi phải nhờ tới “thủ thuật” này để mình trông đẹp hơn. Trước đây, công việc đó thường do các chuyên viên trang điểm đảm nhận. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi lại khá hứng thú với việc tự mình thực hiện. Do vậy, tôi đang học trang điểm, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất”.