Xì ta - nghề nghiệp không dành cho người-bình-thường

SE (TH), Theo 00:01 06/06/2010

Để trở thành sao, thành người nổi tiếng có hàng nghìn fans và kiếm được cả núi tiền đòi hỏi những yếu tố mà một người “bình thường” khó mà có được.

Trở thành một siêu sao từ lâu đã luôn là ước mơ cháy bỏng của vô vàn người. Tuy nhiên, giữa ước mơ và thực tế là một khoảng cách rất xa. Để trở thành sao, thành người nổi tiếng có hàng nghìn fans và kiếm được cả núi tiền đòi hỏi những yếu tố mà một người “bình thường” khó mà có được. Tất nhiên, ai cũng từng nghĩ siêu sao là sự kết hợp hài hòa giữa tài năng, ngoại hình và tố chất đặc biệt mà chỉ xì-ta mới có. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ lăng xê cũng như sự phức tạp của showbiz hiện nay, những yếu tố này dần được thay thế bằng những điều kiện khác, mới đầu nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực ra để đạt được nó thì cực kỳ khó khăn.

1. Sức khỏe loại A+

 
Đây là điều kiện tối cần thiết cho bất cứ ai muốn thành sao. Phải khỏe thì mới chịu nổi lịch trình dày đặc của hàng loạt các buổi phỏng vấn, họp báo, chụp ảnh, quay phim… Đặc biệt đối với ca sĩ, những tour lưu diễn luôn là ác mộng, bình oxy cùng vitamin luôn là bạn đồng hành thường xuyên. Điển hình như Mariah Carey, có đến 25 dụng cụ chỉ để giữ gìn vùng họng và dành đến 15 tiếng để ngủ mỗi ngày mỗi đợt đi tour. Tuy nhiên không phải cứ cố giữ gìn là được, hãy nhìn gương các sao Kpop (đặc biệt là các ngôi sao phim truyền hình),  lịch quay kín quá mức khiến thời gian… ngất còn nhiều hơn thời gian ngủ. Kim Bum trong lúc đóng “Dream” ngất liên tục, ghé thăm bệnh viện không biết bao lần. Vì vậy, kinh nghiệm là luôn sẵn sàng cả đội cứu trợ của riêng mình để ứng cứu kịp thời.

 

Thế nhưng, chỉ  sức chịu đựng thôi cũng không đủ, thời đại này, một ngôi sao còn cần phải có sự quan tâm đặc biệt tới những bộ phận trên cơ thể. Nghe có vẻ hơi lố bịch nhưng muốn thành sao cần phải có một làn da cực khỏe để chống lại cả tấn mỹ phẩm được “trát” lên mặt trong hàng tiếng đồng hồ, cơ miệng dẻo dai để có thể nói, cười, hát trong một thời gian cực dài mà không bị "biến dạng", và quan trọng nhất đã là người nổi tiếng thì cần phải rèn luyện mắt tinh, tai thính và chân linh hoạt để đối đầu với lực lượng fan cuồng sẵn sàng lao tới ôm, hôn, cào, cấu… hay thậm chí để ám sát.
 
 
 
 
 
Những kinh nghiệm đau thương đã được rút ra sau khi Leona Lewis bị đấm lệch cả mũi khi kí tặng sách, David Beckham bị sàm sỡ giữa đường, Avril bị fan rượt nguyên một vòng sân khấu… Thế mới biết các sao chăm tập thể dục thể thao không chỉ để giữ form dáng đẹp mà còn để... đối đầu với hiểm nguy.

2. Độ “trơ” thuộc hạng “khủng”

Nếu như sức khỏe để chống chọi với sức ép về thể chất thì độ “trơ” dùng để đối phó về mặt tinh thần. Đã thành sao kiểu gì cũng gặp phải tin đồn, lúc ấy mà lăn ra suy sụp thì coi như đi tong cả sự nghiệp. Chính vì thế, muốn thành người nổi tiếng cần phải biết “trơ”, phải nhắm mắt coi tin đồn (cho dù là thật) như không tồn tại. Đặc biệt hơn, kĩ năng đối phó với các lời chê ha mắng chửi cũng tuyệt đối quan trọng.


Nghe người khácchê mình quá đáng tất nhiên là tức giận, một người bình thường không kiềm chế chắc sẽ lồng lộn trả đũa, khéo còn đánh lại. Nhưng đã là sao thì phải... nhe răng cười, cám ơn sự quan tâm đối với mình (dù chả biết có quan tâm thật không) và hứa sẽ xem xét lại bản thân cho dù trong lòng tức muốn "ứa máu". Việc này phải học tập Angelina Jolie, càng bị mắng là kẻ cướp chồng nhiều, các bức ảnh tình cảm giữa AngieBrad lại càng xuất hiện nhiều hơn, bị chê là nhận con nuôi để gây sự chú ý, cô lại nhận thêm nhiều con hơn... Kết cục là thiên hạ cạn nước bọt không nói nổi.

Tuy nhiên, độ “trơ” cần thiết lại khác biệt giữa sao nam và sao nữ. Sao nữ cần phải có bản lĩnh hơn bởi vì họ thường dính tin đồn, đặc biệt là các kiểu tin nhạy cảm. Một kiểu scandal nổi tiếng là lộ ảnh nóng, lộ video hot… Nếu là vô tình thì chẳng cần nói, thế nhưng một số sao lại cố tình chụp kiểu ảnh “không hở, nhưng chắc chắn là không kín”, đến khi bị dư luận phản đối thì chỉ đơn giản “trơ” đi và cho một câu kiểu “đó là nghệ thuật”. Các ngôi sao này được coi là độ “trơ” ở mức “khó đỡ”. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng “độc chiêu” thế này vì nói như thế chẳng khác nào bảo khán giả đui mù, không biết thưởng thức nghệ thuật. Hãy học tập chị Kimvòng ba” ở Hollywood, bị lộ video nhạy cảm, không những không khóc lóc than thở mà còn “tiện thể” bán lấy 5 triệu đô, vừa có tiền vừa có tiếng. Nếu như sở hữu độ “trơ” cao như Kim thì việc bước vào showbiz chỉ là “muỗi”.

3. Tính cẩn thận tuyệt đối

Là sao thì đương nhiên luôn có một ê kíp đi theo, chăm lo từng chút một. Tuy nhiên, cẩn thận chưa bao giờ là thừa, đặc biệt là khi đã trở thành người của công chúng, bị “soi” từng những thứ nhỏ nhặt nhất.

Đầu tiên là về vẻ ngoài. Tất nhiên ai cũng nghĩ đã là  sao thì vẻ ngoài lúc nào chẳng phải  đẹp, phải hào nhoáng. Tuy nhiên, việc Zac Efron bị paparazzi chộp được cái tai không mấy sạch sẽ (cho dù tóc tai áo quần đẹp long lanh) đã là một bài học vô cùng đắt giá: "Muốn thành siêu sao cần phải chăm sóc kĩ lưỡng cẩn thận tất cả mọi bộ phận trên cơ thể, cụ thể là những phần lộ ra và những phần có khả năng sẽ lộ ra". Tuyệt đối không được bỏ qua bởi các paparazzi sẽ tìm mọi cách “soi” được càng nhiều càng tốt. Còn nếu không chịu được sức ép thì hãy học tập Robert Pattinson, nói luôn là mình không thích tắm rửa hay giặt quần áo ngay từ đầu để các fan… quen dần.

 

Tiếp theo là  phải cẩn thận với tất cả những người mình gặp, những gì tiếp xúc hay những đồ chuẩn bị ăn bởi trong showbiz chuyện chơi xấu nhau hay việc đầu độc từ antifan hoặc fan cuồng cũng không phải chuyện hiếm. Những vụ chơi xấu nhau không nói đâu xa xôi, có thể thấy rõ nhất ở làng người mẫu Việt. Một người mẫu từng tiết lộ với báo chí, việc đầu tiên của người mẫu là kiểm tra kĩ trang phục của mình, nếu thấy trong giày có đinh cũng đừng quá ngạc nhiên, thấy áo mình bị làm bẩn, đồ mình bị giấu mất cũng không phải shock làm gì cho mệt.


Thế nhưng nếu chỉ dừng ở mức độ chơi xấu cạnh tranh còn đỡ, còn nhiều âm mưu đe dọa đến cả tính mạng của sao nữa cơ. Sao Hàn là “vô địch” trong việc bị dọa giết, “huyết thư” nhận được chắc cũng đủ làm giấy dán tường... Chính vì thế, xì ta tại Hàn luôn cực kỳ cẩn thận và chắc chắn là chẳng bao giờ dám ăn/uống thứ gì mà fan cho. Tuy nhiên vẫn có trường hợp đáng tiếc, Yunho (DBSK) từng uống phải một chai nước hòa keo dán do fan gửi, kết cục là nhập viện với tình trạng nguy kịch.

4. Phải biết trở thành “con rối” trong tay người khác

Chú ý: Không phải ngôi sao nào cũng cần đến điều này để nổi tiếng.

Nghe thì có vẻ nặng nề nhưng lại là sự thật, trong những năm trở lại đây, khó có ngôi sao nào có thể tự thân mình nổi tiếng. Đơn giản là vì showbiz đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, vì thế cho dù có tài năng cũng cần một cỗ máy lăng xê bài bản để được chú ý. Chính vì vậy, trước khi có được danh tiếng và địa vị, ngôi sao phải biết tự biến mình thành con rối trong tay công ty quản lý, chịu mọi sự điều khiển từ công việc cho đến chuyện riêng tư.
 
 
Nói đến sự quản lý sao khắc nghiệt, chắc chắn ai cũng nghĩ  tới xứ sở kim chi đầu tiên, từng lời nói của sao được công ty kiểm soát đến từng từ, giờ giấc giới nghiêm tới từng giây. Tuy nhiên nếu chỉ thế mà bảo là phải thành “con rối” thì hơi quá đáng. Điểm mấu chốt là, điều mà sao muốn không quan trọng, quan trọng là điều mà nhà sản xuất muốn, và điều đó có khó khăn mấy thì sao vẫn phải thực hiện. Từng có tin đồn một thành viên của DBSK bị bắt phải tạo scandal với một ngôi sao nữ nhưng không chịu, cuối cùng là phải nhận hậu quả đáng tiếc. Không biết độ xác thực của tin này thế nào nhưng nó cũng để lộ ra bộ mặt xấu xa của một bộ máy lăng xê Hàn Quốc, nơi mà nghệ sĩ không có quyền quyết định.
 

Tuy nhiên đừng tưởng Hàn Quốc là nơi duy nhất kiểm soát “gà cưng” của mình khủng khiếp như vậy. Tại Hollywood, nơi mà nghệ sĩ có vẻ được tự do hơn một chút lại chính là nơi mà các nhà sản xuất có nhiều chiêu lợi hại để khiến tên tuổi “gà” của họ nổi ầm ầm trên mặt báo. Chiêu “độc” tuy không mới nhưng không bao giờ cũ chính là tạo scandal tình cảm, đây cũng là tuyệt chiêu muôn đời của nhà Disney. Chuyện tình đẹp hơn mơ của cặp Zanessa, diễn ra ngay khi High School Musical đang siêu hot và lại có dấu hiệu “nhạt” khi phần ba phim kết thúc. Chuyện tình tay ba Miley - Nick - Selena tốn không ít giấy mực của báo chí. Hay thậm chí việc Miley ăn tối cùng siêu sao tuổi teen Justin Bieber gần đây cũng được coi là một chiêu bài  hiệu quả, giúp cả hai cái tên đã hot lại càng hot hơn.

Tất nhiên không chỉ dừng ở chuyện tình cảm, các nhà quan hệ công chúng của sao còn liên tục dùng các phát ngôn gây shock, chuyện gia đình…để gây chú ý với công thức: Scandal đủ để gây chú ý nhưng lại không quá shock đến mức phản cảm. Tóm lại, nếu muốn nổi tiếng, muốn thành sao thì phải nghe theo sự sắp đặt của quản lý.

5. Lòng quyết tâm vô hạn
 

Điều kiện cuối cùng, và cũng luôn là điều kiện cần thiết cho bất cứ ai muốn bước chân vào ngành giải trí chính là sự quyết tâm. Đây là điều mãi mãi không thay đổi cho dù showbiz có biến hóa thế nào. Thiếu điều kiện này, tất cả những điều kiện trên kèm theo tài năng hay ngoại hình đều trở nên vô nghĩa. Ví dụ điển hình thì nhiều vô kể: Bi đã từng năm lần bảy lượt đi thử giọng ở khắp nơi, cuối cùng được JYP nhận nhờ nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của anh; Justin Bieber đã từng cặm cụi up từng video lên youtube trước khi được Usher chú ý; Lady Gaga phải hát tại quán bar hàng đêm để cuối cùng trở thành siêu sao hot nhất hành tinh…
 

Thử hỏi, không có lòng quyết tâm làm sao họ lại làm được như vậy. Và cũng nhờ chính sự quyết tâm mãnh liệt ấy, các nghệ sĩ mới dám bước vào showbiz nhiều vinh quang nhưng cũng đầy khó khăn và đầy cạm bẫy. Nói tóm lại, nếu đã xác định dành trọn đời ở nền công nghiệp giải trí thì điều đầu tiên cần phải chuẩn bị một lòng quyết tâm không có giới hạn.