Whitney Houston mượn ma túy và rượu để che giấu bí mật đồng tính?

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/02/2012

Đó là điều mà chồng cũ, chị chồng, vệ sĩ cũ… của nữ ca sĩ khẳng định.

Suốt 30 năm qua, Whitney Houston bị đồn có mối quan hệ bí mật với nữ trợ lý cũ. Thế nhưng giờ đây sau khi nữ ca sĩ qua đời, khuynh hướng giới tính của cô mới được người thân và bạn bè tiết lộ.



Nhà hoạt động cho quyền lợi của người đồng tính Peter Tatchell nói rằng, cuộc hôn nhân của Whitney Houston với Bobby Brown là một chiêu “tung hỏa mù”. Ông này nói với tờ Daily Star: “Điều quan trọng là cần nói rõ sự thật về khía cạnh này trong cuộc đời Whitney. Cô ấy hạnh phúc nhất và ở đỉnh cao trong những năm 1980 bên cạnh đối tác nữ của mình. Họ đã rất yêu thương và vui vẻ với nhau. Có lẽ việc không thể chấp nhận và thể hiện tình yêu đồng tính khiến cô ấy phải lạm dụng thuốc dẫn đến suy sụp. Whitney bị áp lực trong cuộc hôn nhân với Bobby Brown. Đó là một thảm họa. Cuộc sống của cô ấy bắt đầu xuống dốc từ đó”.


Nhà hoạt động cho quyền lợi của người đồng tính Peter Tatchell

Ngay cả chồng cũ của nữ diva là Bobby Brown cũng từng hé mở rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là sự che đậy cho ham muốn đối với phụ nữ của Whitney. Nam ca sĩ 43 tuổi đã viết: "Các phương tiện truyền thông tố cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với nữ trợ lý Robin Crawford… Trong tình hình này, giải pháp duy nhất của Whitney là kết hôn và có con. Điều đó sẽ xóa bỏ tất cả những suy đoán, cho dù đó có phải là sự thật hay không”.


Chồng cũ của nữ diva - Bobby Brown và con gái

Điều này cũng được chị chồng của Whitney - Regina Brown chứng nhận: “Tôi đã nhiều lần nhìn thấy cô ấy cùng với một người phụ nữ”.

Vệ sĩ cũ của Whitney - Kevin Ammons đã viết trong cuốn sách của mình về diva lừng danh rằng Robyn đã tát Whitney khi nhìn thấy cô tán tỉnh đàn ông và rất tức giận khi Whitney tuyên bố sẽ kết hôn với Brown. Và người này khẳng định Whitney đã trả tiền cho Regina Brown để giữ im lặng về mối quan hệ của cô với Robyn.



Trước đó, vào năm 2000, Whitney đã lên tiếng phủ nhận tin đồn giới tính với Robyn Crawford: "Tôi là một người mẹ, không phải là người một đồng tính nữ. Tôi không đồng tính”.


Một tấm ảnh chụp chung của Whitney và Robyn Crawford (ngoài cùng bên phải)

Được biết, Robyn Crawford quen biết Whitney khi giọng ca của I will allways love you 16 tuổi. Sau đó Robyn đã bỏ học ở Monmouth College để làm việc cho nữ ca sĩ.