Đại diện phía công tố nói: “Công tố của quân đội đã quyết định dừng vụ điều tra liên quan đến việc Wheesung sử dụng chất propofol trái phép”. Đại diện của Wheesung nói thêm: “Wheesung không hề sử dụng trái phép, anh ấy được bác sĩ chỉ định sử dụng chất này vì có bệnh thật sự”.
Trước đó, vào đầu tháng 6 vừa rồi, cảnh sát phát hiện hai cơ sở y tế cung cấp danh sách những ngày
Wheesung đến đây để tiêm propofol từ năm 2011. Thời điểm này, anh luôn tranh thủ những ngày nghỉ giữa đợt quân sự để tiêm thuốc. Ngoài propofol, anh còn tiêm chất Valium.
Trả lời trước báo chí, luật sư Wheesung nói: “Các cơ sở y tế này đều tiêm chất propofol cho Wheesung với tác dụng gây mê. Các cơ sở y tế đều tiêm theo chỉ định, không hề trái phép. Chúng tôi đã có ý kiến của các cơ sở y tế khác, và với trường hợp của Wheesung, việc tiêm chất propofol là hợp lý”.