Vụ Park Shi Hoo: Nạn nhân A không dám kiện truyền thông

Cách Cách, Theo 11:10 20/03/2013

Mặc dù cô tỏ ra rất bức xúc trước những tin đồn.

Theo tin mới nhất, nạn nhân A tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau khi báo chí đưa tin cô từng bị cưỡng hiếp cách đây hai năm và đang có ý định kiếm tiền từ Park Shi Hoo. Phía A cho rằng, đây là những thông tin khiến cô hoang mang và làm dư luận có suy nghĩ trái chiều, gây tổn hại đến thanh danh của mình.
 
Vụ Park Shi Hoo: Nạn nhân A không dám kiện truyền thông 1

Mặc dù rất bức xúc nhưng khi trao đổi với phóng viên về việc có kiện trang tin đưa tải hay không, A lập tức né tránh: “Hãy chờ đợi điều tra từ phía cảnh sát”.

Phía cảnh sát cho biết thêm, hiện tại, họ còn nhận thêm đơn kiện của công ty quản lý cũ của Park Shi Hoo. Phía công ty này đâm đơn kiện cô B - bạn thân của A đã đưa ra những thông tin gây ảnh hưởng danh tiếng của công ty, gây ra những tổn thất không nhỏ.

Trả lời phỏng vấn chiều ngày 18/3cảnh sát Tây Seoul cho biết: Mọi chứng cứ đều đã được thu thập và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng thật đáng tiếc khi các bên bây giờ lại kiện ngược lẫn nhau. Chúng tôi sẽ điều tra và kết thúc sớm vụ việc này”.