Vụ Park Shi Hoo có thể điều tra lại

Cách Cách, Theo 11:21 04/04/2013

Việc cảnh sát Tây Seoul không phát lệnh giam giữ Park Shi Hoo trong thời gian chờ xét xử bị cho là đang làm khó phía bên công tố.

Như thông tin đã đưa, cảnh sát Tây Seoul đã hoàn thiện hồ sơ và quyết định truy tố không giam giữ với Park Shi Hoo về tội cưỡng dâm, đồng thời trình hồ sơ lên phía công tố vào ngày 2/4 vừa rồi. Bạn thân của Park Shi Hoo là K cũng bị truy tố tội danh sàm sỡ. Tuy nhiên, phía bên công tố mới đây đã cho rằng, cảnh sát Tây Seoul đang "đá bóng khó" về cho các công tố viên và nhiều khả năng, vụ án này sẽ được điều tra lại.
 
Vụ Park Shi Hoo có thể điều tra lại 1

Theo luật của Hàn Quốc, với tội danh cưỡng hiếp, bị cáo sẽ bị lĩnh án tù từ 5 năm. Với trường hợp gây ra thương tích cho nạn nhân, mức án là 10 năm đến tù chung thân. Phía công tố cho biết, với việc bị truy tố lĩnh án nặng, cảnh sát Tây Seoul cần bắt giữ khẩn cấp Park Shi Hoo trong thời gian chờ xét xử. Nhưng phía cảnh sát lại đưa ra kết luận truy tố chưa đến mức giam giữ. Quyết định này được cho là đã “đá bóng khó” về phía công tố.

Đại diện của bên công tố cho biết: Cảnh sát không đưa ra được bất kỳ mức án nào cho trường hợp này. Họ chỉ chuyển vụ kiện về phía công tố. Vì thế, trong trường hợp này, nhiều khả năng sẽ phải tiến hành điều tra lại từ đầu”.