Vợ Robin Williams tiết lộ ông bị bệnh Parkinson trước khi mất

, Theo Trí Thức Trẻ 08:54 15/08/2014

Trong thông cáo mới đây, vợ của Robin Williams đã công bố chuyện chồng cô bị bệnh Parkinson.

Trong thông cáo mới đây, vợ của Robin Williams, tức bà Susan Schneider, vừa công bố chuyện danh hài đã đối đầu với những giai đoạn đầu của căn bệnh Parkinson trước khi ông tự sát. Theo bà, khi còn sống, Williams chưa sẵn sàng để tiết lộ chuyện này với công chúng. Bà cũng xác nhận ngôi sao đã mắc chứng trầm cảm và lo âu trước khi mất.

Susan Schneider và Robin Williams.

Susan nói trong thông cáo: "Robin đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời giúp đỡ người khác. Dù là khi làm trò tiêu khiển cho hàng triệu người trên sân khấu, trên phim hay truyền hình, phục vụ các đội quân ở tiền tuyến, hay an ủi một đứa trẻ ốm đau - Robin muốn chúng ta luôn cười và bớt sợ hãi.

Sau khi ông ấy mất, tất cả những người yêu mến Robin đều tìm được sự an ủi trong việc thể hiện tình cảm và lòng ngưỡng mộ của hàng triệu người mà ông ấy đã ảnh hưởng.

Di sản lớn nhất của ông ấy, ngoài ba người con, là sự hạnh phúc và vui vẻ mà ông ấy đã mang đến cho người khác, đặc biệt là những người đang gặp vấn đề cá nhân.

Trước khi mất, Robin vẫn tỉnh táo và ông ấy đã dũng cảm đấu tranh với chứng trầm cảm, lo âu cũng như những giai đoạn đầu của căn bệnh Parkinson. Về căn bệnh Parkinson, ông ấy đã chưa sẵn sàng để chia sẻ với công chúng.

Sau sự ra đi bi thảm của Robin, chúng tôi hy vọng những người khác sẽ có được sức mạnh để tìm sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần để điều trị những vấn đề mà họ đang gặp phải, nhằm cảm thấy bớt sợ hãi hơn."

Robin Williams và Michael J. Fox.

Một đồng nghiệp của Williams là Michael J. Fox đã bàng hoàng trước thông tin này do anh cũng từng mắc căn bệnh vào đầu thập niên 1990. Nam diễn viên người Canada chia sẻ trên Twitter: "Thật choáng khi biết Robin bị bệnh Parkinson. Tôi chắc rằng ông ấy đã ủng hộ tổ chức hỗ trợ nghiên cứu về bệnh Parkinson của chúng tôi trước cả khi chính ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh. Một người bạn thực sự. Tôi mong ông ấy yên nghỉ."

Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là tình trạng rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác.

Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng, người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.