Ưng Hoàng Phúc: “Lùm xùm là do người ngoài cố tình tạo dựng”

Hương Ngân, Theo 00:00 28/02/2011

Ngược lại, Ốc Tiêu của chúng ta muốn hướng đến hình ảnh bền vững trong lòng khán giả. <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Thời gian qua hình như Ưng Hoàng Phúc đang “lặn” đi đâu mất rồi nhỉ?

Yeah! Phúc đâu có “lặn” đi đâu đâu. Cuộc sống vẫn bận rộn với việc bay show từ Nam ra Bắc rồi lại ra nước ngoài lưu diễn nữa, nên Phúc ít có thời gian xuất hiện trên truyền thông thôi. Dù hơi bận nhưng Phúc cảm thấy vui vì được đi diễn nhiều, được gặp nhiều khán giả và mang tiếng hát đến góp vui với họ.



Trong một bài báo gần đây có nói đến gia đình anh gặp chuyện buồn, không biết có ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh không?

Bà ngoại Phúc là người đã cưu mang, giúp đỡ cả gia đình Phúc từ những ngày Phúc chưa là ca sĩ. Nhờ ngoại mà mấy anh em Phúc được học hành đầy đủ nên tình thương của Phúc đối với ngoại là rất lớn. Phúc cũng là người được ngoại thương yêu và cưng chiều nhất so với mấy anh chị em khác. Vì thế việc ngoại qua đời là một sự mất mát lớn đối với gia đình và bản thân Phúc. Cho đến bây giờ nỗi buồn ấy vẫn chưa nguôi ngoai hết.

Nhưng bản thân Phúc là người mạnh mẽ, lại luôn phân tách rạch ròi công việc ra công việc, chuyện riêng ra chuyện riêng nên nỗi buồn ấy không ảnh hưởng lắm đến công việc mà Phúc đang làm.

Nhưng dường như nhiều người lại cho rằng năm vừa qua cái tên Ưng Hoàng Phúc chưa thực sự nổi bật, ồn ào trong showbiz Việt?

Ồn ào là một khái niệm khá rộng và đa nghĩa. Không biết đối với mọi người, ồn ào là gì nhưng với Phúc, Phúc thấy năm qua là một năm khá thành công vì đã thực hiện được gần như trọn vẹn những kế hoạch, dự án âm nhạc của mình. Phúc ra được một sản phẩm âm nhạc là album “Căn gác trống” và thành lập được đội bóng nghệ sĩ United. Ngoài ra, như Phúc vừa chia sẻ, Phúc vẫn chạy sô đều đều trong nước ra ngoài nước với rất nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ.



Phải chăng, anh cũng như một số nghệ sĩ khác đang chọn cho mình bước đi “chậm mà chắc”?

Cũng có thể. Ngày xưa, Phúc nằm trong sự quản lí của công ty nên mọi thứ đều phải theo định hướng của người quản lí. Còn bây giờ, Phúc là ca sĩ tự do, là người đứng đầu của một công ty nên có điều kiện hơn để thay đổi mình. Tuy nhiên, hướng đi của Phúc từ khi tách ra solo cho đến giờ vẫn là bước những bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Không chạy đua theo sự nổi tiếng nhất thời mà hướng đến sự bền vững của hình ảnh và phong cách âm nhạc riêng trong lòng khán giả.

Nói vậy thì những scandal năm vừa qua của Ưng Hoàng Phúc thì sao? Cũng thu hút dư luận đấy chứ?

Phúc chưa bao giờ xem đó là scandal đâu bởi những lùm xùm đó là do người ngoài cố tình tạo dựng. Cho nên, nó không mảy may làm ảnh hưởng gì đến PhúcPhúc cũng không quan tâm đến những chuyện đó lắm. Có chăng, Phúc đang nỗ lực nhiều hơn trước để đưa bước chân của mình trong âm nhạc dài và xa hơn thôi.



Một số tin đồn ác ý lại cho rằng những scandal với Thủy Tiên, hay đính hôn với người yêu rồi chia tay… đều nằm trong kế hoạch của Ưng Hoàng Phúc để thu hút dư luận. Anh nghĩ sao về những tin đồn này?

Bản thân câu hỏi của bạn đã có đáp án rồi đó. Nó là tin đồn ác ý cho nên không thể do Phúc tạo ra như một kế hoạch để thu hút dư luận được. Bởi nếu Phúc tạo scandal thì sẽ chọn những scandal cho “ra tấm ra món” chứ không chọn những chuyện vớ vẩn. Và Phúc cũng không dại gì đem chuyện riêng tư, đem những giá trị của bản thân mình ra để đổi lấy sự nổi tiếng. Phúc nổi tiếng hay không và nổi tiếng như thế nào mọi người đều đã rõ nên tìm mọi cách để nổi tiếng hơn nhằm mục đích gì?

Ở độ tuổi của Phúc cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện nên có một gia đình nhỏ riêng cho mình rồi đó. Không biết Ưng Hoàng Phúc đã nghĩ đến chưa?

Tất nhiên là Phúc cũng đã nghĩ tới vì Phúc là anh hai trong nhà mà. Ba má Phúc cũng đã luống tuổi và thèm được bế cháu lắm rồi. Nhưng như mọi người đều biết, nghề ca hát là nghề có tuổi giới hạn, nếu không tận dụng thời điểm còn trẻ để cống hiến và làm việc thì khi về già sẽ không còn nhiều cơ hội. Một lý do khác, chuyện vợ chồng do nhân duyên sắp đặt, mình có tính hoặc có muốn mà chưa đến duyên thì cũng khó (cười).



Nhiều nghệ sĩ luôn lấy “bia đỡ đạn” là muốn dành hết thời gian cho công việc, cho khán giả để lẩn tránh những câu hỏi có người yêu chưa? Bao giờ thì sẽ cưới vợ?... Còn Ưng Hoàng Phúc thì…?

Đó không phải là bia đỡ đạn đâu mà là sự thật đấy. Đó cũng là cái khó của người nghệ sĩ. Ai chẳng muốn được yêu thương và có người để yêu thương nhưng khổ nỗi, bận tối mắt tối mũi, thời gian dành cho mình còn không có thì lấy đâu thời gian dành cho người yêu. Yêu nhau mà không có thời gian chăm sóc, chia sẻ cho nhau thì liệu tình yêu ấy có bền vững? Thế nên, đôi lúc cũng muốn yêu nhưng đành phải chấp nhận “thương đau” vậy.

Chắc hẳn anh cũng là một người khá đa tình, chung thủy lắm?

(Cười) Đã đa tình thì sao lại chung thủy được. Không biết Phúc có đa tình không nhưng nói theo cách của nhiều bạn trẻ bây giờ là cũng dễ bị “lừa” lắm. Trước giờ toàn bị người ta “lừa” không hà, Phúc chưa lừa được ai hết á, kể cả mối tình đầu.



Quay trở lại với năm 2011, không biết Ưng Hoàng Phúc đã ấp ủ cho mình những kế hoạch gì chưa?

Năm nay, Phúc dự định sẽ có khoảng ba sản phẩm âm nhạc với những phong cách âm nhạc hoàn toàn khác so với trước. Những sản phẩm âm nhạc đó không mang tính “đặc thù” của Ưng Hoàng Phúc mà là những bước đột phá. Sự đột phá này có thể sẽ gây bất ngờ nhưng lại mang đến nhiều điều thú vị khi tiếp xúc với nó. Hiện Phúc và ê kip đang xúc tiến album đầu. Bài hát đã được lựa chọn xong chỉ chờ phần thu và hòa âm.

Còn việc tiếp tục lấn sân sang điện ảnh thì sao?

Điện ảnh thì Phúc chưa dám nói vì nó còn tùy thuộc vào đạo diễn, vào bộ phim, vào vai diễn và cả thời gian nữa. Nhưng nếu có vai diễn phù hợp thì Phúc vẫn sẽ thu xếp thời gian để tham gia. Điện ảnh cũng là một sự trải nghiệm thú vị để Phúc có nhiều cảm xúc hơn cho âm nhạc đấy.

Liệu thời gian tới khán giả sẽ thấy đây là một năm bứt phá của Ưng Hoàng Phúc không?

Theo bạn dự đoán thì có hay không? Hãy đợi xem nhé!

Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc, chúc anh ngày càng thành công hơn!