Tóc Tiên: Cuộc sống ở Mỹ không hề là một giấc mơ!

Duy Phan, Theo 12:17 16/06/2011

Khi sao đi du học thì sẽ như thế nào nhỉ? Cùng lắng nghe Tóc Tiên kể nhé.<br/><img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Chào Tóc Tiên, dạo gần đây bạn rất ít khi về Việt Nam biểu diễn, mà tích cực diễn show ở hải ngoại hơn. Không biết bạn có nhớ sân khấu ở Việt Nam không ? 

Cũng đã 2 năm trôi qua kề từ khi Tiên sang Mỹ. Thời gian đầu mới sang, quả thật rất khó khăn, cảm giác nhớ sân khấu Việt Nam là một điều đương nhiên. Nhưng bây giờ, khi đã quen dần với cuộc sống sinh hoạt bên đây, Tóc Tiên cũng đã vơi bớt nỗi nhớ. 

Kể từ khi sang Mỹ, Tóc Tiên khá kín đáo và ít trả lời báo giới Việt Nam hơn thì phải. Tóc Tiên không sợ hình ảnh của mình bị lãng quên trong mắt khán giả sao?

Thật ra, Tiên không sợ khán giả quên mình, vì có quên thì mình sẽ nhắc cho người ta nhớ lại! Điều mà Tiên sợ chính là khán giả bỏ mình mà thôi. Tuy ít hoạt động bên Việt Nam nhưng Tiên vẫn hoạt động đều đặn trên các sân khấu hải ngoại. Một điều may mắn là chúng ta đang sống trong thời kỳ công nghệ thông tin hiện đại, nên việc theo dõi chặng đường ca hát của Tiên ở hải ngoại vẫn được các bạn khán giả ở Việt Nam cập nhật thường xuyên. Khi trở về Việt Nam vẫn được mọi người đón nhận, vẫn có khán giả nhắc đến mình với những bài hát hay hình tượng khi xưa. Đó là điều mà mình cảm thấy rất may mắn vì thế Tiên muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả (cười). 


Trong suốt khoảng thời gian cực kỳ yên ắng của mình, Tóc Tiên đã làm được những gì, chẳng hạn có đi làm part-time job để phụ giúp gia đình khoản chi phí như các bạn bạn du học sinh khác không ?

Như Tiên đã nói ở trên, Tóc Tiên chỉ im ắng ở tại Việt Nam thôi, còn ở Mỹ thì mình vẫn đi show đều đặn mỗi cuối tuần. Đó xem như là một part-time job của mình vậy! 

Có bao giờ Tóc Tiên cảm thấy mình sai lầm khi chọn du học ở Mỹ và muốn bỏ cuộc?

Sai lầm thì không, nhưng muốn bỏ cuộc thì có. Đối với Tiên, cuộc sống mới thật sự bắt đầu khi qua Mỹ, vì đó là khi mình phải đối mặt với chính mình, đối mặt thật sự với những hỉ-nộ-ái-ố mà trước đây ở Việt Nam chính bản thân chưa từng trải qua nhiều.
 
Nếu như cho bạn tự đánh giá bản thân mình trước khi du học và sau khi đi du học tại Mỹ, Tóc Tiên cảm thấy mình như thế nào? 

Tóc Tiên bây giờ trầm lặng hơn, kín tiếng hơn, và có thu mình hơn đôi chút. Chính bản thân mình cũng thấy mình thực tế hơn. Còn thay đổi tích cực thì có lẽ là bớt nóng tính hơn!

Xem những bộ ảnh của Tóc Tiên trên facebook, người ta đánh giá bạn ngày càng đẹp hơn và lạ lẫm hơn đấy.

Thật ra thì Tóc Tiên vẫn vậy thôi. Khác chăng là bản thân đã biết quan tâm chăm sóc cho vẻ ngoài hơn ngày xưa chút xíu! Ở Mỹ, nên Tiên cũng có cơ hội cập nhật những xu thế thời trang-làm đẹp của thế giới, rồi quan sát những người xung quanh. Nói chung là con người ở tuổi 22 thì sẽ khác ít nhiều so với khi họ 18! 


Theo như lời du học sinh tại Mỹ thì cuộc sống ở Mỹ không hề là một giấc mơ. Với bạn thì sao?

Điều này hoàn toàn đúng, cuộc sống ở Mỹ không hề là một giấc mơ, mà là một cuộc sống thật sự. Ở đó, những ai có đủ bản lĩnh sẽ vượt qua được chính họ, những ai yếu đuối sẽ học cách mạnh mẽ hơn để tồn tại, những ai mơ mộng nhiều quá sẽ trở nên thực tế hơn, còn những ai không vuợt qua được sẽ bị đào thải. 

Sau khi hoàn thành xong chương trình tại Mỹ, Tóc Tiên sẽ quay về Việt Nam tiếp tục việc ca hát ở đây chứ?

Đó là chuyện của tương lai xa, Tiên chưa nghĩ tới! Chỉ cho chuyện của hiện tại thôi đủ bận rộn hết cả thời gian của mình luôn mất rồi. Nhưng trong tâm thức, một điều chắc chắn là Tóc Tiên vẫn còn gắn bó với Việt Nam lắm!


Hè này về nước, Tóc Tiên sẽ phát hành một số ca khúc mới để bù đắp cho sự vắng mặt của mình trong giới showbiz Việt chứ ? 

Kế hoạch lớn nhất sắp tới của Tiên là phát hành album mới, cũng lâu rồi mình chưa cho ra sản phẩm âm nhạc nào. Tiên không dám nói trước gì về album này, chỉ cần khán giả đón nhận 2-3 bài thôi cũng đủ làm Tiên vui rồi! Dĩ nhiên, Tóc Tiên sẽ giới thiệu đến khán giả những ca khúc chủ lực trong album. Song song đó, mình cũng sẽ tiến hành quay MV cho vài ca khúc tại Việt Nam. Dù đã hoạt động nghệ thuật lâu năm, quay MV cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ  Tóc Tiên tự thực hiện MV cho chính mình cả. Vì vậy áp lực càng lớn! Chỉ mong nhận được sự ủng hộ của khán giả thôi ! (cười).