Tình sử rối ren của cặp đôi "đẹp như mơ" Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/08/2015

Tình sử cặp đôi Hàn - Trung mới nhất của làng giải trí là Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun.

Thông tin Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun trở thành cặp đôi mới của làng giải trí hiện đang là tin sốt dẻo trên khắp các mặt báo Hàn Quốc và Trung Quốc. Chính vì lẽ đó, tình sử của cặp đôi này cũng đã được "khai quật" lại.

Song Seung Hun

Song Seung Hun từng dính tin đồn tình ái với khá nhiều sao nữ, bất kì bộ phim nào anh tham gia diễn xuất cũng khiến Song Seung Hun lao đao dính nghi án "phim giả tình thật" với nữ chính, có thể kể đến như Choi Ji Woo, Sung Yuri, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Son Ye Ji, Lee Yeon Hee.

Song Seung Hun và Choi Ji Woo từng có giai đoạn hẹn hò với nhau vào năm 1996. Tuy nhiên, đến giai đoạn năm 1999, cả hai đã chia tay. Thời điểm đó, cặp đôi này chưa có tên tuổi và vì thế chuyện yêu đương của họ vẫn là “lạ lẫm” với nhiều người.
 
 
Song Seung Hun và Choi Ji Woo
 
Giai đoạn năm 2002, Song Seung Hun và Sung Yuri đã hẹn hò với nhau sau khi cùng góp mặt trong show áo cưới của Andre Kim. Thời gian đó, báo chí đưa tin, tài tử điển trai còn tặng nhẫn tình yêu cho Sung Yuri và chiều chuộng người yêu hết mực. Tiếc là đến tháng 6/2003, cả hai cũng tuyên bố chia tay. Từ đó đến nay, Song Seung Hun chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai.
 
Song Seung Hun và Sung Yuri từng hẹn hò với nhau năm 2002
 
Năm 2011, Kim Tae Hee và Song Seung Hun cùng nhau tham gia bộ phim truyền hình "My princess", họ trở thành tâm điểm chú ý của báo giới và người hâm mộ. Người ta đặt câu hỏi rằng liệu có phải họ "phim giả tình thật" hay không. Bởi trong quá trình quay phim, Kim Tae Hee và Song Seung Hun liên tiếp dính tin đồn tình ái, nhân viên trong đoàn làm phim thậm chí còn phát biểu: "Họ diễn với nhau như thật ở ngoài đời".


Song Seung Hun và Kim Tae Hee từng dính tin đồn "phim giả tình thật"

Song Seung Hun khi đến Việt Nam quảng bá cho "My princess" cũng hết lời ca ngợi vẻ đẹp của Kim Tae Hee. “Kim Tae Hee là nữ diễn viên xinh đẹp hàng đầu Hàn Quốc nên việc được đóng chung với cô ấy chẳng khác nào lộc trời cho. Nhiều nam diễn viên Hàn Quốc quan niệm, được đóng chung phim với Kim Tae Hee thì chết cũng được, thế nên khi có vinh dự này, tôi vô cùng tự hào” - nam diễn viên cười ngượng ngùng chia sẻ. 

Kim Tae Hee và Song Seung Hun trong một cuộc họp báo tại Việt Nam

Năm 2000, khi cùng tham gia dự án phim "Trái tim mùa thu", Song Hye Kyo và Song Seung Hun nhận được tình cảm mến mộ của nhiều khán giả. Có lẽ vì tình cảm dành cho cặp đôi quá sâu đậm, tạo ấn tượng tốt với khán giả, nên thời điểm này, Song Hye Kyo và Song Seung Hun thường xuyên được mời đóng quảng cáo chung cùng với nhau. Tin đồn cả hai yêu đương cũng từ đó mà lan truyền không dứt. Tuy nhiên, cả Song Hye Kyo và Song Seung Hun đều nhấn mạnh họ là anh em tốt của nhau, về sau này, Song Hye Kyo và người bạn tốt của Song Seung Hun là Lee Byung Hun đã hẹn hò với nhau, khiến tin đồn chấm dứt. Tuy nhiên Song Seung Hun cũng từng thổ lộ Song Hye Kyo là hình mẫu lý tưởng của anh tại buổi họp fan châu Á năm 2006 với lời bày tỏ: "Tôi thích những cô gái trong sáng đáng yêu". Và cho đến nay, Song Hye Kyo vẫn là nữ diễn viên mà anh nhớ mãi không quên.
 
 
Sự ăn ý về diễn xuất trong "Trái tim mùa thu" khiến tin đồn cả hai yêu nhau lan rộng

Năm 2003, Song Seung Hun và Son Ye Jin tham gia dự án phim "Hương mùa hè", từ đây, tin đồn tình cảm về họ dấy lên. Tuy nhiên, phía Son Ye Ji lại quả quyết rằng, cô với Song Seung Hun chỉ đơn giản là mối quan hệ bình thường, thi thoảng nói chuyện cùng nhau, không hề vượt qua ranh giới đồng nghiệp.

Tham gia "Hương mùa hè", Song Seung Hun lại dính tin đồn có tình cảm với nữ diễn viên Son Ye Ji

Năm 2008, Song Seung Hun trở về từ quân ngũ, cùng nữ diễn viên Lee Yeon Hee tham gia đóng "Phía đông vườn địa đàng". Lúc này, các diễn đàn online ở Hàn Quốc rộ lên tin đồn tình cảm của hai người. Theo thông tin, khi tham gia lịch trình quay phim, Song Seung Hun và Lee Yeon Hee có khoảng thời gian dài bên nhau, họ gặp mặt nhau hàng ngày và thường xuyên chuyện trò hết sức thân mật trên trường quay. Khi biết tin này, Lee Yeon Hee lên tiếng phủ nhận: "Đó không phải là sự thật. Những hình ảnh trò chuyện ngoài trường quay thực ra chỉ là chúng tôi thảo luận kịch bản. Tôi hiện rất bận và chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò".


Những cảnh quay lãng mạn cùng chuyện tình đẫm nước mắt trong phim đã khiến công chúng tin rằng Song Seung Hun và Lee Yeon Hee thật sự có tình cảm với nhau ngoài phim trường

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi vốn là sao nữ tránh xa mọi scandal thị phi, nhưng không vì thế tin đồn tình ái của cô nằm ngoài vùng phủ sóng của báo giới và người hâm mộ. Trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng miêu tả mẫu người lý tưởng đó chính là người có tấm lòng yêu thương, lương thiện, có thể chăm sóc được bản thân mình, đặc biệt là không phải là người trong nghề với mình. Liệt kê ra các tin đồn tình ái của Lưu Diệc Phi thì có thể kể đến những cái tên như Lang Lang, Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ca, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Kiến Liên.
 
Từng có thời gian, dư luận rộ lên tin đồn Lưu Diệc Phi theo đuổi Lang Lang - một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc. Lang Lang và Lưu Diệc Phi từng có tin đồn tình cảm từ năm 2006, khi cô còn rất trẻ. Năm 2009, cha của Lang Lang tiết lộ cho một kí giả: Một người bạn của Lang Lang có nói chuyện với ông rằng có một cô gái tên là Lưu Diệc Phi rất thích Lang Lang, rất mong muốn có thể trở thành bạn gái của Lang Lang. Tuy nhiên, Lang Lang thẳng thắn phủ nhận: “Đó là tin đồn, tôi với cô ấy chả có chút tình cảm nào".

Từng có thời gian, dư luận rộ lên tin đồn Lưu Diệc Phi theo đuổi Lang Lang

Năm 2003, khi mới 17 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi đã hoàn thành vai Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ" một cách tự nhiên, trọn vẹn. Sau khi đóng chung, cô và bạn diễn Lâm Chí Dĩnh bị đồn phim giả tình thật. Trong phim, nhân vật của Chí Dĩnh là chàng Đoàn Dự si tình, không ít lần xả thân để cứu Vương Ngữ Yên dù biết đó chỉ là tình đơn phương. Mối quan hệ giữa hai người ngoài phim trường cũng rất gắn bó. Lâm Chí Dĩnh nhận Diệc Phi là em gái kết nghĩa, Lưu Diệc Phi cũng tham gia vai chính trong MV ca nhạc của anh.

Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh trong "Thiên long bát bộ"
 
 
 
Lâm Chí Dĩnh nhận Diệc Phi là em gái kết nghĩa, Lưu Diệc Phi cũng tham gia vai chính trong MV ca nhạc của anh
 
Năm 2005, Hồ Ca và Lưu Diệc Phi cùng tham gia dự án "Tiên kiếm kỳ hiệp". Cả hai tỏ ra rất tâm đầu ý hợp trên phim trường, điều này khiến cho khán giả mong ngóng đôi trẻ nên duyên. Trong một chương trình truyền hình, Hồ Ca không ngại ngần chia sẻ, anh thích mẫu con gái dịu dàng, đáng yêu và nhẹ nhàng như Lưu Diệc Phi.
 
  
Hồ Ca và Lưu Diệc Phi từng bị đồn thổi "phim giả tình thật" khi cùng tham gia phim "Tân kiếm kỳ hiệp"
 
Hồ Ca không ngại ngần chia sẻ, anh thích mẫu con gái dịu dàng, đáng yêu và nhẹ nhàng như Lưu Diệc Phi
 
Sự kết hợp ăn ý của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh trong "Thần Điều Đại Hiệp" (2006) khiến không ít khán giả mong đợi cả hai trở thành một cặp đôi thực sự ngoài đời. Huỳnh Hiểu Minh từng mạnh miệng tuyên bố, "Cô Cô" chính là hình mẫu con gái anh ấy yêu thích. Trong một chương trình truyền hình, khi MC nối máy của Huỳnh Hiểu Minh để gọi điện cho Lưu Diệc Phi, Huỳnh Hiểu Minh liền gọi "Cô Cô", Lưu Diệc Phi cũng không nao núng mà đáp lại "Quá Nhi", cho thấy tình cảm gắn bó thân thiết giữa họ. Huỳnh Hiểu Minh còn khẳng định: "Việc của Cô Cô cũng là việc của Quá Nhi".

Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi trong "Thần Điêu Đại Hiệp"
 
 
 
Sau thành công của "Thần Điêu Đại Hiệp", sự ăn ý của hai người làm dấy lên tin đồn Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh "phim giả tình thật"

Trong một shoot hình chụp quảng cáo, tuyển thủ bóng rổ Dịch Kiện Liên và Lưu Diệc Phi bị bắt gặp trao nhau nhiều cái nhìn tình cảm. Lưu Diệc Phi từng tới xem trận bóng của Dịch Kiện Liên, khen ngợi Dương Kiện Liên không ngớt lời: "Biểu hiện của anh ấy quá xuất sắc". Tuy nhiên, có vẻ như tình cảm giữa họ không phát triển lên đến mức cao hơn, khi trong một cuộc phỏng vấn sau này, Lưu Diệc Phi phủ nhận tin đồn hẹn hò, nói rằng những tin đồn tình ái trên là vô căn cứ.

 
Lưu Diệc Phi và tuyển thủ bóng rổ Trung Quốc - Dịch Kiện Liên

Đối với Song Seung Hun, trước giờ mọi người vẫn nghĩ anh và Lưu Diệc Phi đơn giản là hai bạn diễn trong dự án hợp tác Trung - Hàn mang tên "Tình yêu thứ ba". Những bức ảnh hai người dự các liên hoan phim lại không khiến khán giả nghi ngờ về tình cảm của họ, một phần do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Trên phim trường, hai người chủ yếu giao lưu với nhau bằng tiếng Anh.

 
 
Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi trong buổi giới thiệu phim tại LHP Thượng Hải lần thứ 18 tổ chức tháng 6 vừa qua

Thông tin về cặp đôi mới của làng giải trí Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi vẫn nhanh chóng lan truyền như vũ bão. Song Seung Hun cũng đã lên tiếng thừa nhận thông qua công ty quản lý của mình. Trang Sina còn đưa thêm thông tin, cặp đôi không phải là phát sinh tình cảm trong lúc quay "Tình yêu thứ ba", mà sau khi quay phim xong, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc nên dần dần phát sinh tình cảm".