Thủy Tiên: "Bớt hẳn thị phi từ ngày đính hôn với Công Vinh"

Infonet, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 23/03/2012

Chị ấy vui vì càng ngày càng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.

Cảm xúc của chị như thế nào khi mùa mới của Bước nhảy hoàn vũ lại đến và bản thân chị từng là Á quân với nhiều sự kiện đình đám của mùa trước?

Năm ngoái, chị góp mặt ở sân chơi này với tư cách thí sinh còn năm nay chỉ là một khán giả thông thường như mọi người nên cảm xúc và cảm giác khác nhau hoàn toàn. Ở vai trò thí sinh, chị thấy mình luôn căng thẳng, hồi hộp, hay nói đúng hơn là thường xuyên bị stress với mức độ nặng. Áp lực của một thí sinh dự thi rất lớn vì phải cố gắng để vượt qua được đối thủ, thậm chí là phải vượt lên chính bản thân mình nếu muốn vào sâu và được khán giả yêu mến.

Còn ở vai trò khán giả như bây giờ, chị cảm thấy rất thoải mái đầu óc. Chị hy vọng sẽ sắp xếp được nhiều thời gian để có thể xem được hết các tuần thi.

Chị chia sẻ về mùa thi trước của mình với sự hưng phấn nhưng cũng đầy nỗi sợ hãi. Có vẻ như chị vẫn chưa thoát ra được những áp lực mà mình từng mang vào người?

Thoát thì đã thoát ra rồi, nhưng nhiều khi nghĩ lại về mùa thi trước, chị vẫn rùng mình và luôn tự hỏi, không hiểu vì sao, sức mạnh nào đã giúp bản thân vượt qua được nhiều khó khăn như vậy. Chị nhớ ban đầu khi còn cả 10 đôi thi đấu thì không khí sân chơi rất vui vẻ nhưng càng về sau, khi số lượng các đôi giảm dần, đối thủ ngày càng mạnh thì ai cũng bị áp lực. Ngày nào chị cũng dành cả buổi chỉ để tập luyện với bạn nhảy. Có nhiều hôm nhức mỏi đến mức không lê nổi thân xác, chị chỉ ước sao cho mình… rớt luôn, để ở nhà nghỉ cho khỏe. Chị cũng không ít lần thầm rủa bản thân là sao mình “ngu lâu dốt bền” quá, vì tập hoài một động tác khó mà vẫn không thể thực hiện tốt được.

Nói tóm lại đó là một quãng thời gian “cực khổ” của chị nhưng bù lại chị thấy mình cũng nhận lại được rất nhiều điều: tình cảm khán giả, nhìn thấy sự trưởng thành ở bản thân và đặc biệt là cơ thể của chị ngày càng dẻo dai hơn. Và dù tập luyện dancesport rất cực, nhưng chị lại tiếp tục chấp nhận sự "vất vả" rồi, vì có thể chị sẽ trở lại biểu diễn trong vài tuần tới (cười).



Dàn thí sinh năm nay được đánh giá là khá hùng hậu với một lực lượng đông đảo người mẫu – diễn viên – ca sĩ. Từng tham gia cuộc thi này, chị có sự đánh giá ban đầu thế nào về khả năng của họ?

Ngoại trừ Minh Hằng, chị chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc hoặc trực tiếp theo dõi phần tập luyện của những thí sinh còn lại nhưng chị nghĩ để được mời góp mặt tại sân chơi này, hẳn họ đã chứng minh được với ban tổ chức điểm mạnh và sự đặc biệt của họ.

Trong số các thí sinh, chị đánh giá cao nhất là Minh Hằng. Sự dẻo dai và thường xuyên biểu diễn vũ đạo trong vai trò ca sĩ giúp Hằng có một lợi thế nhất định. Tuy nhiên, những cuộc thi kiểu truyền hình thực tế như thế này thường có rất nhiều bất ngờ. Năm ngoái, chị Thanh Thúy chẳng đã khiến mọi người “lác mắt” đấy sao. Chị thấy diễn viên Vân Trang cũng là một gương mặt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ cho khán giả.

Chị từng chia sẻ, món quà lớn nhất mà chương trình truyền hình thực tế này mang lại cho mình là “tình cảm của khán giả”. Tại sao "món quà" này không đến từ gương mặt xinh đẹp, phong cách gợi cảm, những bài hát, bộ phim hay thậm chí là mối tình đẹp với tiền đạo Công Vinh?

Không cần nhắc lại, chắc hẳn mọi người đều biết, bên cạnh những khán giả yêu mến chị ở con người và sự nghiệp ca hát thì trước khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ, chị bị rất nhiều người… ghét. Thậm chí, tên của chị luôn bị bêu rếu khắp nơi. Chắc nhiều người nghĩ chị chẳng có tài cán gì, suốt ngày dính thị phi này, scandal nọ rồi phán luôn rằng Thủy Tiên “ác”, Thủy Tiên lắm chiêu.

Thực tế là nhiều khán giả không hiểu nhiều về chị, chỉ biết đến chị “một chiều” qua báo chí, những bài viết gây sốc trên mạng nên khi chị tham gia một chương trình truyền hình thực tế với sự tương tác cao hơn, khi tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của chị đều được phát lên truyền hình thì khán giả cũng có thể hiểu chị hơn. Nhiều người cũng yêu mến chị hơn từ đó.

Tuy chị không nói ra, nhưng sự kiện chị và Công Vinh đính hôn cũng là một bước ngoặt giúp chị nhận được sự yêu mến hơn từ người hâm mộ, còn báo chí cũng bớt dần những thông tin bất lợi như “yêu theo hợp đồng”, “dùng chuyện tình cảm để PR bản thân”. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Nếu người ta đã đưa ra nhận xét này thì chắc hẳn cũng đã có lý do riêng của nó. Chị chỉ thấy là từ sau sự kiện đó, cả chị và anh Vinh đều ít gặp phải những thị phi không đáng có. Cả hai cũng thấy thoải mái hơn để tập trung cho công việc chuyên môn của mình.


Thông tin đính hôn đã được mở, còn chuyện ngày giờ kết hôn vẫn thấy anh chị giữ "kín như bưng". Anh chị lại dự định tổ chức đám cưới một cách bí mật?

Về chuyện kết hôn và thời gian, kế hoạch như thế nào, chị xin phép được giữ bí mật. Đã lâu rồi, chị chọn cách không đề cập đến những chuyện tình cảm riêng của chị và anh Vinh trong các bài phỏng vấn. Chị sợ gặp phải những hiểu lầm, những lời chỉ trích hay thị phi lắm rồi. Chị cũng mong khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến những công việc mà chị đang theo đuổi thay vì những chuyện thị phi mà chị đang cố gắng tránh xa.

Ngoài cách không trả lời, chị còn có biện pháp nào để tránh những thị phi, scandal hoặc thậm chí là các tai nạn “trên trời rơi xuống”?

Với bản thân chị thì “im lặng là vàng” vẫn là cách thức tốt nhất. Chị hạn chế trả lời những câu hỏi về chuyện riêng tư đến mức tối đa. Chị nghĩ, bản thân chị không phát ngôn bất cứ điều gì là đã tránh được phần nào những thị phi không đáng có rồi. Còn những scandal hay tai nạn “trên trời rơi xuống”, nếu không phải do chị gây ra thì phải chịu thôi, muốn tránh cũng không được.

Còn nhớ hai năm trước, chị từng tuyên bố sẽ dừng lại và rời bỏ showbiz. Ở thời điểm này, chị nghĩ thế nào về quyết định ngày ấy của mình?

Thời điểm hai năm trước là lúc chị đang rơi vào bế tắc về con đường nghệ thuật lẫn các hoạt động khác của mình. Chị bị dính bao nhiêu là thị phi, bao nhiêu là chuyện buồn. Lúc đó, chị có giải thích thế nào mọi người cũng không chịu hiểu. Tâm trạng của chị lúc đó cũng vui ít hơn buồn. Chị cũng nghĩ về thế giới showbiz với nhiều màu tối hơn là màu hồng nên suy nghĩ "giải nghệ" là có thật. Rồi chị tham gia cuộc thi nhảy và đây quả là bước ngoặt giúp chị thay đổi suy nghĩ của mình. Chị nhận thấy, khán giả đã yêu thương chị nhiều hơn, ủng hộ chị nhiều hơn. Và đó chính là động lực để chị tiếp tục bước tới với con đường nghệ thuật của mình.


Gần đây, dư luận liên tục lên án chuyện ăn mặc hở hang của nghệ sĩ, thậm chí, Cục Biểu diễn Nghệ thuật còn dọa cấm diễn đối với những nghệ sĩ cố tình “hở”. Là một trong những người đẹp thường bị điểm danh là có trang phục hở hang, chị nghĩ sao về điều này?

Chị không phủ nhận mình đang theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm. Tuy nhiên, chị nghĩ, không thể đánh đồng các nghệ sĩ biểu diễn với nhau, vì mỗi người sẽ chọn cho mình một môi trường, tụ điểm biểu diễn khác nhau. Chị chọn phong cách thời trang sexy, nhưng sẽ sexy đúng hoàn cảnh, đúng nơi, đúng chỗ chứ không phải đi đâu, làm gì cũng ăn mặc gợi cảm. Chẳng hạn chị không thể mặc một trang phục biểu diễn trong quán bar, vũ trường để xuất hiện trong một chương trình truyền hình, từ thiện hoặc ngược lại. Chị nghĩ khán giả cũng cần có cái nhìn thông cảm và công bằng hơn với các nghệ sĩ biểu diễn trong chuyện ăn mặc. Đặc biệt là cần phân biệt môi trường, không gian mà nghệ sĩ biểu diễn ở đâu, loại hình sân khấu như thế nào để nghệ sĩ không bị "kết tội" oan.

Chị nghĩ sao, nếu mọi người nhận xét, phong cách sexy và chuyện tình đình đám gần đây đã “lấn át” các sản phẩm âm nhạc mới của chị?

Chị không nghĩ là như thế, bởi vì, lý do khiến những người mời chị biểu diễn trong các tụ điểm, sự kiện của họ trước hết đều từ những bài hát của chị. Có người nhận xét, các ca khúc gần đây của chị không còn “hot” như thời Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh… nhưng thực tế, có nhiều ca khúc mới toanh như Muộn màng vẫn tìm được chỗ đứng trên thị trường và luôn được khán giả yêu cầu khi chị biểu diễn ở các tụ điểm, chương trình. Chị biết khán giả trẻ yêu thích thể loại âm nhạc lãng mạn và trẻ trung như các ca khúc nhạc phim Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet... nhưng bản thân chị là nghệ sĩ, chị muốn mình có sự thay đổi, sáng tạo trong dòng nhạc và phong cách để không chỉ khán giả bớt nhàm chán mà qua đó chị cũng chinh phục được những khán giả ở độ tuổi trưởng thành hơn.



Kế hoạch dành cho âm nhạc, phim ảnh mới nhất của chị trong thời gian tới là gì?

Chị nhận được một số kịch bản phim nhưng có lẽ thiếu duyên nên tạm thời chưa tham gia phim nào. Còn về âm nhạc, ngoài việc quảng bá cho album Vẫn mãi yêu anh phát hành từ cuối năm ngoái, chị đang tiến hành thu âm cho đĩa mới, dự kiến ra mắt vào giữa năm nay.