Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam"

, Theo Trí Thức Trẻ 23:01 22/01/2015

Thúy Nga đã có những chia sẻ với truyền thông về những lùm xùm với "chồng hờ" Nguyễn Văn Nam ngay khi trở về Việt Nam.

Tối nay (22/1), danh hài Thúy Nga đã từ Mỹ trở về Việt Nam và nhanh chóng gặp gỡ truyền thông để làm rõ những lùm xùm với "chồng hờ" Nguyễn Văn Nam trong thời gian vừa qua. Trong buổi gặp gỡ này, Thúy Nga đã chia sẻ khá nhiều điều về mối quan hệ tay ba giữa Thúy Nga - Văn Nam và người chồng bên Mỹ có tên Nghĩa. Đồng thời làm rõ hơn về số tiền mà Thúy Nga đã tố là ông Nam đã chiếm đoạt của cô.

Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam" 1
Thúy Nga trong buổi gặp gỡ truyền thông ngay khi trở về từ Mỹ

Theo đó, Thúy Nga cho biết số tiền 350.000 đô la (hơn 6 tỷ đồng) mà cô chia sẻ trong nhật ký của mình là số tiền mà cô đã thế chấp căn nhà để hùng vốn cùng ông Nam làm ăn. Mối quan hệ của Thúy Nga và Nguyễn Văn Nam cũng bắt nguồn từ làm quan hệ công việc. Sau đó, cô đem lòng thương và đi đến quyết định cưới ông Nam. Trong thời điểm bấy giờ, Thúy Nga cũng đã nghe nhiều thông tin tố cáo ông Nam chuyên lừa đảo và có dấu hiệu không trung thực với cô. Tuy nhiên, Thúy Nga vẫn quyết định cưới ông Nam nhằm để có ràng buộc và giữ số tiền từ căn nhà đã thế chấp này. Vì số tiền mà cô đưa cho ông Nam là do tin tưởng và không có giấy tờ chứng minh. Trước khi đám cưới diễn ra 3 ngày, ông Nam đã cầm số tiền và bỏ trốn.

Về phía Nguyễn Văn Nam, ông từng tố Thúy Nga lăng nhăng, vì thế mà ông đã bỏ đi. Đồng thời, cô còn kết hôn giả ở Mỹ để có Quốc tịch, dễ dàng cho việc lưu diễn hơn, Thúy Nga trình bày rõ hơn về sự việc. Trước khi quen ông Nam, Thúy Nga đã đăng ký kết hôn với ông Nghĩa (người chồng hiện tại bên Mỹ). Nhưng do có vài mâu thuẫn và bồng bột nhất thời, cô có ý định ly hôn và trở về Việt Nam. Sau đó thì gặp ông Nguyễn Văn Nam và đám cưới. Lúc này đang ở Việt Nam nên Thúy Nga không thể làm thủ tục ly hôn ông Nghĩa, cũng như không đăng ký kết hôn được với ông Nam. Sau rắc rối tiền bạc với ông Nam, Thúy Nga trở về Mỹ và sống cùng với ông Nghĩa hơn 3 năm nay.

Hiện tại, ông Nguyễn Văn Nam đã hoàn trả cho Thúy Nga 3 tỷ. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng cho biết ông Nam đã mượn danh cô để mượn nợ dì của cô số tiền 1,5 tỷ. Hiện nay, căn nhà mà nữ danh hài thế chấp đã trở lại quyền sở hữu của cô. 

Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam" 2
2 căn nhà mà cô đã thế chấp trị giá 6 tỷ, trong đó ông Nam đã trả lại 3 tỷ. Số tiền nợ còn lại cô đã tự trả nợ để lấy lại 2 căn nhà này

Bên cạnh đó, trước đây ông Nguyễn Văn Nam từng chia sẻ có con với Thúy Nga nhưng cô lại lấy khai sinh cho con gái ông mang họ của người chồng bên Mỹ để hợp thức hóa giấy tờ. Thúy Nga khẳng định đứa bé không phải là con gái của ông Nam mà là của người chồng có đăng ký kết hôn đàng hoàng ở Mỹ. Thúy Nga còn cho biết thêm trong thời gian sinh con đến hiện tại, ông Nam không hề chu cấp hay quan tâm gì đến đứa bé, nên không thể nói là con ông Nam được.

Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam" 3
Con gái mà Thúy Nga và ông Nguyễn Văn Nam từng chụp cùng nhau không phải con ông Nam, mà là con của người chồng tại Mỹ

Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam" 4
Thậm chí, căn nhà có 112 cửa sổ mà cô từng khoe cũng là nhà của người anh bên chồng cô ở Mỹ

Về việc ông Nguyễn Văn Nam nói sẽ khởi tố hình sự nếu trong 15 ngày, Thúy Nga không lên tiếng xin lỗi ông Nam. Thúy Nga cũng lên tiếng phản bác. Cô cho hay mình đã quá quen vì ông Nam rất thích kiện tụng. Thậm chí ông Nam còn rất giỏi trong việc này. Những điều ông Nguyễn Văn Nam đưa ra hoàn toàn không đúng và vu khống. Tuy nhiên, nếu ông Nam muốn kiện thì Thúy Nga sẵn sàng theo hầu. Thúy Nga sẽ xin lỗi cho đến khi ông Nam trả hết số nợ cho dì của cô. 

Thúy Nga: "Con gái hiện tại của tôi không phải con anh Nam" 5
Thúy Nga cho biết ông Nam là "chuyên gia" kiện tụng và sẵn sàng ra hầu tòa nếu ông Nam muốn và để làm rõ trắng đen

Về tương lai, Thúy Nga sẽ không kiện tụng gì ông Nguyễn Văn Nam và muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Cô muốn lên tiếng tố cáo ông Nam vì không muốn mọi người tiếp tục bị ông Nam lừa và lấy danh nghĩa chồng mình để đi lừa người khác.