Thu Thủy: "Nói tôi không hot thì chưa chắc"

VTC, Theo 14:20 22/05/2011

Cô nàng còn tự hào vì mình chưa hề "dính" scandal nào!

Trong khi hầu hết giới nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ đều thuộc biên chế một công ty hay nhà quản lý lớn nào đó nhưng Thu Thủy lại chọn con đường solo “đơn thương độc mã” trong thời buổi “V-pop loạn lạc” dưới cơ chế thị trường. Phải chăng chị rất tự tin vào khả năng của mình?

Quyết định solo cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Thủy. Trước đây, khi hoạt động trong nhóm “Mây Trắng”, “H.A.T” và trong công ty giải trí thì Thủy không phải lo gì nhiều vì có mọi người chia sẻ công việc với mình, nên từ khi tự thân vận động cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu Thủy thấy áp lực kinh khủng nhưng từ từ mọi việc đã đi vào quỹ đạo và Thu Thủy tự dưng thích ứng với mức độ của nó lúc nào cũng không hay nữa. Việc chủ động quản lý công việc cũng giúp cho mình trưởng thành lên từng ngày.


Ở showbiz Việt, “không scandal”, “không có những phát ngôn gây sốc” đồng nghĩa với việc “không hot”, “không nổi tiếng”. Còn Thu Thủy?
     
Thu Thủy thấy không phải cứ nhất thiết có scandal hay những phát ngôn "gây sốc" thì mới hot, mới nổi tiếng. Thủy thích chọn con đường thẳng để đi. Thủy chọn cách bền bỉ trong âm nhạc để chinh phục khán giả của riêng mình.

Có vẻ như con đường Thủy đang đi rất gian nan, vì cái tên Thu Thủy chưa thực sự nổi bật cho lắm, minh chứng là có rất ít thông tin về chị khi vào Google search?
     
Thủy nghĩ không phải riêng mình gặp những trở ngại và khó khăn trong công việc mà ai cũng vậy thôi. Quan trọng là mình có biết đứng dậy và bước tiếp hay không. Thủy nghĩ, chính những khó khăn đó sẽ làm cho mình cố gắng và trưởng thành hơn. Nếu nói Thủy không hot, không nổi tiếng thì chưa chắc đâu. Bằng chứng là nếu quan sát kỹ trong tất cả các chương trình ca nhạc thì tên và hình ảnh Thủy vẫn luôn xuất hiện dày đặc. Thủy rất tự hào vì con đường sự nghiệp của mình không bị gán với một scandal nào cả.


Sau “Quý cô tuổi Dần”, dường như quyết định lấn sân vào môn “nghệ thuật thứ 7” của Thủy đã khá thành công. Tương lai chị có định lấn sâu thêm vào lĩnh vực này?
    
Trước khi tham gia bộ phim “Quý Cô Tuổi Dần”, Thủy đã nhận rất nhiều kịch bản khác nhưng có lẽ nhân vật Mimi khá giống Thủy ngoài đời nên Thủy đã nhận lời tham gia bộ phim. Và rất vui, qua vai diễn này, Thủy nhận được phản hồi khá tốt của công chúng. Ngay khi kết thúc phim thì cũng có thêm nhiều đạo diễn ngỏ lời muốn Thủy tham gia nữa nhưng hiện tại mình đang tập trung tối đa cho niềm đam mê âm nhạc nên phải tạm gác lại việc đóng phim. Còn trong tương lai chưa nói trước được, nếu có một kịch bản hấp dẫn và “gai góc” chắc Thủy sẽ tham gia ngay! (Cười)


Song song với các dự án nghệ thuật, đa phần các nghệ sĩ vẫn đều đặn tham gia các chương trình từ thiện. Chị có tham gia hoạt động này để xây dựng hình ảnh mình tốt hơn trong lòng công chúng?
    
Theo Thủy nghĩ không ai lại dùng việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình cả, đơn giản chỉ xuất phát từ tấm lòng của mình thôi. Mỗi lần Thu Thủy và FC của mình tham gia từ thiện thì luôn cảm thấy tâm hồn sảng khoái và rất vui vì mình đã phần nào làm vơi đi nỗi buồn khổ của những con người bất hạnh, thiệt thòi đang cần sự giúp đỡ, che chở.


Thu Thủy có thể “bật mí” cho người hâm mộ ít nhiều về chuyện tình cảm của mình?

Thủy chỉ muốn khán giả nhắc đến âm nhạc của Thủy thôi chứ không thích đem chuyện tình cảm cá nhân của mình làm đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủy vẫn muốn dành chút gì đó riêng tư cho mình!

Rất cảm ơn Thủy về cuộc trò chuyện!