Thứ hạng nhan sắc của Việt Nam thay đổi ra sao sau thành tích của Thúy Vân?

Minh Tài, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 19/11/2015

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng điểm và thứ hạng của các quốc gia sau khi Hoa hậu Quốc tế kết thúc. Bảng xếp hạng này tính theo 4 cuộc thi lớn nhất thế giới là: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Quốc tế.

Vừa qua, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã cập nhật những con số mới nhất về thứ hạng của các quốc gia sau khi Hoa hậu Quốc tế kết thúc. Theo đó, bảng xếp hạng này cũng đã có sự thay đổi, đặc biệt là Việt Nam. Sau khi Thúy Vân giành ngôi vị Á hậu 3 của Hoa hậu Quốc tế, Việt Nam đã tăng 11 hạng trong bảng xếp hạng này.

Screen Shot 2015-11-19 at 10.42.48 AM-7abb4
Thứ hạng của Việt Nam tăng từ 87 (2014) lên 76 (2015) sau khi Hoa hậu Quốc tế kết thúc

Hinh Dang Quang-b1db6-fa811
Chiến thắng của Thúy Vân đã góp công rất lớn giúp nhan sắc Việt tăng hạng trên bảng xếp hạng của 4 cuộc thi lớn nhất hành tinh

Top 10 dẫn đầu hầu như không có sự thay đổi từ năm 2014 đến 2015. Hiện tại, Top 5 dẫn đầu vẫn đang là các quốc gia nổi tiếng vầ nhan sắc như Mỹ, Venezuela, Brazil, Colombia, Philippines. 

Screen Shot 2015-11-19 at 10.43.23 AM-7abb4
Top 10 Quốc gia đang dẫn đầu bảng xếp hạng này

Trong thời gian tới, 4 đại diện của Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến đấu trường nhan sắc trong cùng tháng 12 tới đây: Lan Khuê (Hoa hậu Thế giới), Phạm Hương (Hoa hậu Hoàn vũ), Lệ Quyên (Hoa hậu Siêu quốc gia), Hà Thu (Hoa hậu Liên lục địa). Trong đó, Lệ Quyên đã lên đường sang Ba Lan để tham dự Hoa hậu Siêu Quốc gia (Miss Supranational 2015), 1 trong 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 18/11 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 04/12. 

Lan Khuê sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Hoa hậu Thế giới vào ngày 20/11. Phạm Hương sẽ lên đường tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ vào ngày 29/11 và Hà Thu sẽ lên đường tham gia Hoa hậu Liên lục địa vào đầu tháng 12.