Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?"

CK, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 04/11/2013

Trong khi Hoàng Yến phủ nhận thì phía Công an xác nhận chính cô là người cầm lái chiếc xe gây tai nạn giao thông vào tối qua.

Sau vụ lật xe đêm qua, Hoàng Yến đã có chia sẻ trên trang cá nhân là mình không phải là người cầm lái chiếc xe gây tai nạn. Tuy nhiên, mới đây, Công an Quận 1, Tp.HCM đã đưa ra xác nhận chính nữ siêu mẫu là người cầm lái xe trong vụ tai nạn tối qua và bạn cô mới là người ngồi ghế phụ.

Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?" 1
Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Yến cho biết cô không phải là người lái xe

Nhưng bất ngờ là trong cuộc trò chuyện vừa diễn ra với siêu mẫu Hoàng Yến tại giường bệnh của cô, khi chúng tôi đề cập đến thông tin này thì siêu mẫu lần nữa khẳng định mình không hề cầm lái chiếc xe ô tô gây tai nạn. Cô cũng cho biết mình không hề say rượu như nhiều người đồn đoán. Lúc xảy ra tai nạn, Hoàng Yến bị choáng vì sự việc quá bất ngờ nên không còn nhớ gì nữa. Lúc đó, cô được đưa vào bệnh viện và để mọi việc cho một người anh giải quyết với đội cảnh sát giao thông. 

Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?" 2

Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?" 3

Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?" 4

Thông tin trái chiều về vụ "Ai cầm lái ô tô gây tai nạn của Hoàng Yến?" 5
Chiếc xe của Hoàng Yến hư hại nặng sau tai nạn đêm qua

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại thì khoảng gần 0h00 ngày 3/11, chiếc xe BMW của Hoàng Yến chạy với tốc độ khá nhanh từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra khu vực chợ Bến Thành (Quận 1, Tp.HCM). Khi gần đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du, chiếc xe bị lạc tay lái, lạng lách rồi đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe ô tô hiệu BMW 523i dập nát phần đầu, lật ngửa.

Ngay khi tai nạn xảy ra, một chiếc xe hơi khác, được cho là của bạn Hoàng Yến đã đỗ lại và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, Hoàng Yến đã tỉnh lại và được theo dõi trong bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.